18/03/2016 18:12 GMT+7

​Điểm tin: Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân

TTO
TTO

TTO - Tử vong sau phẫu thuật gãy chân: phẫu thuật "đúng quy trình", bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân, khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số... là những thông tin đáng chú ý ngày 18-3.

>> Audio

Trong nước

Rạng sáng 18-3, bệnh nhân Trần Thị Là (47 tuổi, trú Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi được đưa vào đây phẫu thuật chữa chân bị gãy. 

Người nhà bệnh nhân bức xúc về cái chết của bà Là - Ảnh: Đ.C
Người nhà bệnh nhân bức xúc về cái chết của bà Là - Ảnh: Đ.C

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hứa xử lý nghiêm vụ tắc trách làm nữ sinh phải cưa chân và nếu em Lê Thị Hà Vi học ngành y thì khi ra trường, ngành sẽ có trách nhiệm bố trí việc làm cho em.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (bìa phải) thăm hỏi đại diện gia đình em Vi - Ảnh: Hà Bình
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (bìa phải) thăm hỏi đại diện gia đình em Vi - Ảnh: Hà Bình

Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy chính Nguyễn Văn Bạo là cha đứa con mà cô bé bán vé số sinh ra nên công an đã khởi tố Bạo về tội giao cấu với trẻ em.

Đối tượng Bạo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bửu Đấu
Đối tượng Bạo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bửu Đấu

Tắm biển Vũng Tàu lọt vũng xoáy, chồng chết, vợ nguy kịch. Khi người dân tại bãi tắm Chí Linh, TP Vũng Tàu phát hiện thì anh Lê Đức Thọ đã chết, còn chị Hiên vợ anh ngưng thở.

Chị Bùi Thị Hiên đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu trưa 18-3 - Ảnh: Đông Hà.
Chị Bùi Thị Hiên đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu trưa 18-3 - Ảnh: Đông Hà.

Quốc tế

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, sáng nay 18-3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra biển (không phải 1 như thông tin ban đầu), và hiện họ đang theo dõi sát sao tình hình.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin vụ Triều Tiên bắn tên lửa hồi đầu tháng này - Ảnh: AP
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin vụ Triều Tiên bắn tên lửa hồi đầu tháng này - Ảnh: AP

Ủy ban Điều tra Nga vừa chuyển cho phía Ai Cập báo cáo chính thức về vụ tai nạn máy bay A321 xảy ra tháng 10-2015 trên bán đảo Sinai khiến 224 người thiệt mạng. Nga kết luận khủng bố đứng sau tai nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga trên bán đảo Sinai, Ai Cập - Ảnh: TASS
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga trên bán đảo Sinai, Ai Cập - Ảnh: TASS

Bằng một tín hiệu chính trị mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc và các quốc gia quanh khu vực Biển Đông, quân đội Mỹ tuyên bố muốn đặt kho lưu trữ các phương tiện tiếp tế quân sự trong khu vực. 

Lính thủy quân lục chiến Mỹ trên trực thăng CH-46E Sea Knight - Ảnh: US Navy
Lính thủy quân lục chiến Mỹ trên trực thăng CH-46E Sea Knight - Ảnh: US Navy

Taliban tuyên bố bắn hạ trực thăng Mỹ, không ai sống sót. Chiếc trực thăng bị bắn được cho là rơi xuống khu vực Shawal Manda thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan, toàn bộ binh lính trên khoang đều thiệt mạng.

Hình ảnh chiếc trực thăng bị bắn hạ được chia sẻ trên mạng - Ảnh: RT/FB
Hình ảnh chiếc trực thăng bị bắn hạ được chia sẻ trên mạng - Ảnh: RT/FB

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất lập trường chung để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư tại cuộc gặp diễn ra trong hôm nay 18-3, giờ Bỉ.

Khu lều của người nhập cư tại khu vực biên giới Hi Lạp - Macedonian - Ảnh: Reuters
Khu lều của người nhập cư tại khu vực biên giới Hi Lạp - Macedonian - Ảnh: Reuters

Thể thao

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận lượt về vòng 16 đội Europa League với Manchester United vào sáng 18-3 (hòa 1-1), HLV Jurgen Klopp đã hết lời ca ngợi tiền vệ Philippe Coutinho và gọi pha làm bàn của anh là “khoảnh khắc thiên tài”.

HLV Jurgen Klopp ăn mừng chiến thắng trước M.U: Ảnh: Reuters
HLV Jurgen Klopp ăn mừng chiến thắng trước M.U: Ảnh: Reuters
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên