14/07/2018 14:25 GMT+7

Điểm sàn ĐH Quốc gia Hà Nội từ 15-20 điểm

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Năm nay điểm sàn vào ĐH Quốc gia Hà Nội từ 15-20 điểm. Đặc biệt đây là năm đầu tiên trường xét tuyển bằng kết quả SAT.

Điểm sàn ĐH Quốc gia Hà Nội từ 15-20 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh được các thầy cô tư vấn tại gian hàng của ĐH Quốc gia Hà Nội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2018 do báo Tuổi trẻ tổ chức - Ảnh: ĐHQGHN

Ngày 14-7, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 đối với tất cả các ngành đào tạo của các trường thành viên, khoa trực thuộc.

Trong đó, một số trường thống nhất một điểm sàn chung cho tất cả các ngành đào tạo, nhưng đa số các trường, khoa lại có mức sàn khác nhau với các nhóm ngành đào tạo khác nhau.

Mức sàn nhận hồ sơ vào các trường, khoa được xác định từ 15-20 điểm, tùy theo từng ngành đào tạo.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển ở mức 15 điểm được áp dụng cho khá nhiều ngành: nhóm ngành khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, nhóm ngành tài nguyên trái đất (Trường ĐH Khoa học tự nhiên); toàn bộ các ngành đào tạo của Trường ĐH Ngoại ngữ...

Điểm sàn cao nhất ở mức 20 điểm áp dụng cho một số ngành như: nhóm ngành công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ); quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán (Trường ĐH Kinh tế); y khoa, dược học (Khoa Y - Dược).

Riêng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn áp dụng một mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành là 16 điểm.

Năm 2017, điểm sàn xét tuyển của ĐH Quốc gia Hà Nội dao động từ 15,5-21 điểm.

Năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu theo học 104 chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng bậc đại học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội, kinh tế, quản trị kinh doanh, giáo dục, luật học, y - dược.

Ngoài việc xét tuyển theo kết quả kì thi THPT quốc gia, ĐH Quốc gia Hà Nội còn tuyển sinh theo kết quả thi đánh giá năng lực còn hạn sử dụng do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, chứng chỉ quốc tế Cambridge International Examinations A-Level), kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ).

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển đối tượng sử dụng kết quả SAT.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở ĐH đầu tiên trong cả nước xét tuyển theo phương thức này.

Theo ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, hầu hết chương trình đào tạo đều có sử dụng tổ hợp xét tuyển bài thi ngoại ngữ nhằm đảm bảo năng lực ngoại ngữ cần thiết để thí sinh theo học tốt các chương trình đào tạo đáp ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh tham khảo chỉ tiết điểm sàn xét tuyển chi tiết của các trường, khoa trực thuộc TẠI ĐÂY.

Điểm sàn đại học năm nay liệu có xuống dưới 14, 15? Điểm sàn đại học năm nay liệu có xuống dưới 14, 15?

TTO - Theo kết quả phân tích dữ liệu điểm xét tuyển toàn quốc vừa được Bộ GD-ĐT gửi đến các trường, mức điểm sàn đại học 15,5 điểm của năm nay có thể coi 'tương đương' 16 điểm của năm 2017.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên