
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Sáng 8-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết sau bốn lần lọc ảo, điểm chuẩn đã dần lộ diện nhưng vẫn chưa hội tụ.
6 ngành công nghệ lõi dự báo điểm chuẩn cao
Qua các vòng lọc ảo, đến thời điểm này một số ngành của Trường đại học Công nghệ thông tin có số thí sinh đủ điều kiện vẫn cao gấp 2-4 lần chỉ tiêu, dự báo điểm chuẩn khá cao.
6 ngành được dự báo có điểm trúng tuyển trên 85 điểm gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin và thiết kế vi mạch.
Đây là mức điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp 100 của trường, được tính từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực và điểm học bạ.
Trong khi đó, các ngành truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, thương mại điện tử, kỹ thuật máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu được dự báo có điểm trúng tuyển chủ yếu trong khoảng 78-85 điểm.
Mặt bằng điểm chuẩn dự báo này cho thấy mức độ cạnh tranh được duy trì trên khá rộng các ngành đào tạo của trường, thay vì chỉ tập trung ở một vài ngành có điểm cao nhất.
Điểm xét tuyển tổng hợp theo thang điểm 100
Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của trường là hơn 2.300 sinh viên. Ngoài tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, trường thực hiện xét tuyển tổng hợp.
Công thức xét tuyển của trường là: Điểm xét tuyển = Hs1 × THPT + Hs2 × ĐGNL + Hs3 × HB + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó, hệ số thành phần điểm gồm:
Hs1 = 47,5% đối với thành phần điểm THPT (THPT_ĐT: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh, theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành; THPT_QĐ: Điểm THPT quy đổi từ điểm thi đánh giá năng lực theo phương pháp bách phân vị; THPT_QT: Điểm tốt nghiệp THPT theo chương trình quốc tế như A level, IB...)
Hs2 = 47,5% đối với thành phần điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) (ĐGNL_ĐT: Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026; ĐGNL_QĐ: Điểm đánh giá năng lực quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị; ĐGNL_QT: Điểm của chứng chỉ quốc tế đánh giá năng lực như SAT, ACT...)
Hs3 = 5% đối với thành phần điểm học bạ (HB: Điểm trung bình 3 năm kết quả học tập THPT của các môn theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành).
Với cách tính trên, điểm xét tuyển tối đa của thí sinh là 100 điểm.
Lưu ý, các mức 85 điểm và 78-85 điểm nói trên là dự báo sau các vòng lọc ảo, chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển chính thức.
Số thí sinh giảm nhưng chất lượng nguồn tuyển tăng
Năm 2026, trường ghi nhận 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng cộng 18.950 nguyện vọng. Con số này là thấp nhất song điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay lại cao nhất trong 5 năm gần đây, tức chất lượng nguồn tuyển tăng.
Điều này cho thấy sức hút của trường đang có sự dịch chuyển từ quy mô sang chất lượng, ngày càng thu hút nhóm thí sinh có năng lực học tập tốt và định hướng rõ ràng với lĩnh vực công nghệ có nhu cầu nhân lực cao.
"Dù tổng số thí sinh đăng ký giảm nhưng mức độ cạnh tranh vào trường không giảm. Cạnh tranh đang tập trung rõ hơn ở nhóm thí sinh có kết quả học tập tốt và những ngành công nghệ có nhu cầu nhân lực cao", ông Khang nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận