Buồng điện thoại bỏ hoangTrạm điện thoại thẻ: nên chấm dứt sự tồn tại?
![]() |
Một trạm điện thoại thẻ bị "bỏ hoang" và xiêu vẹo - Ảnh do bạn đọc Tuổi Trẻ cung cấp |
Dịch vụ này từ nhiều năm nay đã trở nên tê liệt vì không có người sử dụng, nhất là khi điện thoại di động phát triển với mức độ chóng mặt.
Vào năm 1997, điện thoại sử dụng công nghệ thẻ điện tử hay còn gọi là điện thoại thẻ (cardphone) được triển khai ở nhiều thành phố lớn trên cả nước.
Thời điểm phát triển nhất của dịch vụ này từ năm 2002-2006 với số trạm điện thoại được lắp đặt lên đến khoảng 10.000.
Tại các khu vực trung tâm thành phố, khu du lịch, bệnh viện, trường học... đều có sự hiện diện của điện thoại thẻ. Tuy nhiên, từ khi thị trường điện thoại di động có sự cạnh tranh và phát triển mạnh, loại hình dịch vụ này đã bị hạn chế nhiều và dần mất thị trường.
Do đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận