07/12/2017 10:53 GMT+7

Dịch sởi có nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào?

L.ANH
L.ANH

TTO - Dịch sởi đang có diễn biến bất thường, nhiều trẻ em chưa đến tuổi tiêm ngừa đã mắc bệnh, ngoài ra cũng có nhiều người lớn mắc sởi phải nhập viện.

Dịch sởi có nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào? - Ảnh 1.

Tiêm ngừa phòng sởi tại Viện Pasteur TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Dịch sởi đã gia tăng từ tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An và nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Từ giữa tháng 11, Sở Y tế Hà Nội đã nhận định dịch sởi có diễn biến bất thường ở giai đoạn đầu mùa đông 2017, khi có đến 1/3 số ca mắc là trẻ em chưa đến tuổi tiêm ngừa, ngoài ra cũng có nhiều người lớn mắc sởi phải nhập viện.

Bạn đọc có băn khoăn về cách tránh nguy cơ mắc bệnh và tránh nguy cơ bùng phát vụ dịch sởi lớn như năm 2014; nếu tiêm ngừa muộn có thể tiêm ngay thời điểm này hay không và hiệu quả tiêm ngừa nếu tiêm muộn ra sao..., ngay từ bây giờ có thể gửi câu hỏi tới cuộc giao lưu trực tuyến "Nguy cơ bùng phát và cách phòng chống dịch sởi", do Báo Tuổi Trẻ và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tổ chức từ 15h30 chiều nay 7-12.

Các khách mời tham dự cuộc giao lưu bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

- Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi T.Ư.

Dịch sởi có nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào? - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng Phòng Văcxin (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y Tế) - Ảnh: Việt Dũng

Dịch sởi có nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào? - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi T.Ư - Ảnh: Việt Dũng


Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên