
Tạo hình Hằng Nga gây thương nhớ của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Weibo
Trong chương trình đón Trung thu phát sóng tối 5-10 trên Đài truyền hình Hà Nam, diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ xuất hiện trong tiết mục mở màn Thiên nữ rải hoa.
Tạo hình Hằng Nga của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất ngay sau khi chương trình phát sóng.
Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'chị Hằng'
Tiết mục Thiên nữ rải hoa lấy cảm hứng từ các truyền thuyết dân gian, kết hợp yếu tố sân khấu hiện đại và cổ truyền.
Trong tạo hình Hằng Nga truyền thống, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hóa thân thành hoa thần Nữ Nghi, kể lại câu chuyện qua ba màn: Phi tiên nhập cảnh, Bách hoa tương tùy và Hồi vọng tư phàm.
Trong điệu múa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoác lên mình lớp áo lụa mỏng như sương, tay áo dài tung bay mô phỏng cánh hoa rơi. Vũ đạo sử dụng nhiều động tác lấy từ múa phi thiên Đôn Hoàng, kết hợp hiệu ứng sân khấu như màn sương, ánh trăng... nhằm tạo cảm giác huyền ảo cho người xem.
Phần trình diễn Thiên nữ rải hoa của Địch Lệ Nhiệt Ba - Video: Henan TV
Phần kết của tiết mục là khoảnh khắc nhân vật ngoái nhìn trần gian, gợi cảm giác chia ly và hoài niệm - một hình ảnh được cho là phù hợp với chủ đề đoàn viên mùa Trung thu.
Theo iFeng, phục trang mà Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng trong tiết mục là một bộ Hán phục được đặt làm riêng bởi các nghệ nhân truyền thống tại Hà Nam với phần vai áo mang họa tiết mây là biểu tượng phúc lành trong văn hóa cổ Trung Quốc.
Mũ đội đầu với tên gọi Linh Tước Tuệ Bảo Quan chế tác theo kỹ thuật truyền thống, gồm nhiều công đoạn như chẻ nhung, uốn sợi, đính kết. Tổng thể tạo hình lấy cảm hứng từ tranh thần tiên thời Đường nhưng được xử lý lại theo thẩm mỹ hiện đại.

Trang phục trình diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba được thiết kế vừa truyền thống, vừa có nét hiện đại - Ảnh: Weibo
Điểm nhấn đặc sắc trong tạo hình lần này nằm ở kiểu tóc. Thay vì búi tóc cầu kỳ theo lối cổ trang, cô chọn kiểu búi cao thanh lịch kết hợp với hoa cài tóc đồng màu. Những cánh hoa khẽ rung theo từng cử động, tạo nét đáng yêu và duyên dáng. Chiếc vương miện màu vàng kim làm tôn lên vẻ quý phái, mềm mại và sang trọng.
Ngoài phục trang, phần thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được đánh giá là tròn vai.
Cô sử dụng biểu cảm tiết chế, kết hợp động tác mềm mại để khắc họa một hình ảnh tiên nữ nhẹ nhàng, giữ khoảng cách với trần thế nhưng không hoàn toàn xa cách.
Mặc dù không có lời thoại hay lời dẫn nhưng phần trình diễn được nhận xét là truyền tải được thông điệp rõ ràng về sự giao thoa giữa trời và người, thần và tục, đúng với tinh thần đêm hội Trung thu.

Nữ diễn viên nhận "mưa lời khen" trong tiết mục chào đón Trung thu - Ảnh: Weibo
Ngay sau khi chương trình phát sóng, các hình ảnh cắt từ màn trình diễn lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều từ khóa liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba và tạo hình Hằng Nga của cô đã xuất hiện trên top tìm kiếm Weibo.
Phản ứng của khán giả rất tích cực, gọi nữ diễn viên là "Hằng Nga hiện đại", "tiên nữ bước ra từ tranh cổ".
Chương trình đón Trung thu năm nay của Đài Hà Nam có chủ đề xoay quanh chữ "Viên" (tròn), bao gồm nhiều tiết mục sân khấu kết hợp giữa múa, kịch, hiệu ứng trình chiếu và truyền thuyết dân gian.
Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, các vũ công khác như Dương Văn Thao, Hồ Hạ, Trương Hàm Vận... cũng tham gia biểu diễn ở các tiết mục khác trong chương trình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận