04/11/2014 12:50 GMT+7

​Dịch Ebola: do dơi và sẽ phải... nhờ dơi

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Loài dơi đang trở thành nghi phạm chính cho việc lây truyền virút Ebola sang người trong đại dịch tồi tệ nhất thế giới hiện nay.

Loài dơi Pteropodidae được có khả năng là vật chủ của virut Ebola. Ảnh: thenews

Reuters cho biết dơi có khả năng mang trong mình hơn 100 loại virút khác nhau, bao gồm Ebola, bệnh dại và hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) mà không mắc bệnh.

Do đó các nhà khoa học hi vọng có thể tìm hiểu cách thức loài dơi giữ những hung thủ giết người bên trong cơ thể mà không để sự lây nhiễm xảy ra.

“Nếu chúng ta hiểu được chúng thực hiện điều đó như thế nào thì có thể dẫn đến những cách tốt hơn để điều trị sự lây nhiễm và gây tử vong cao ở người cũng như các động vật khác” - nhà nghiên cứu Olivier Restif thuộc Ðại học Cambridge (Anh) nhận định.

Loài dơi có thể đã lây nhiễm Ebola sang người thông qua các món thịt rừng vốn được người dân vùng Trung và Tây Phi ưa chuộng. Việc giết thịt thú rừng nhiễm Ebola từ loài dơi sẽ dẫn đến việc lây nhiễm cho người qua chất dịch và máu của chúng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên