27/07/2020 06:23 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 27-7: Thử vắcxin chống COVID-19 trên 30.000 người ở Mỹ

HỒNG VÂN - ANH THƯ - BẢO ANH
HỒNG VÂN - ANH THƯ - BẢO ANH

TTO - Tính đến 6h ngày 27-7, thế giới có hơn 16,3 triệu người nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 651.197 người tử vong và hơn 10 triệu ca đã hồi phục.

Dịch COVID-19 ngày 27-7: Thử vắcxin chống COVID-19 trên 30.000 người ở Mỹ - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hong Kong ca nhiễm cao kỷ lục, Bắc Kinh giúp xây bệnh viện dã chiến

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức chính quyền Hong Kong ngày 27-7 cho biết chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ giúp Hong Kong xây một bệnh viện dã chiến khẩn cấp trong bối cảnh số ca bệnh COVID-19 tăng vọt ở đặc khu hành chính này.

"Chính quyền trung ương đã đồng ý giúp chúng tôi xây dựng một bệnh viện dã chiến có thể cung cấp 2.000 giường bệnh" - Tổng thư ký hành chính Hong Kong Matthew Cheung nói trước báo giới.

Ngày 27-7, chính quyền Hong Kong ghi nhận thêm 145 ca nhiễm mới, trong đó có 142 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày đến nay. Hiện Hong Kong ghi nhận tổng cộng 2.779 ca nhiễm.

Con số được công bố chỉ vài giờ sau khi Hong Kong công bố các biện pháp khắt khe nhất từ trước tới nay để chống dịch, gồm việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và cấm ăn uống trong nhà hàng, có hiệu lực từ ngày 29-7.

Philippines nói đã ngăn được 1,3 - 3,5 triệu ca nhiễm

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 27-7 cho biết chính sách can thiệp của chính phủ nước này sau khi ghi nhận các ca lây nhiễm nội địa đầu tiên hồi tháng 3 đã giúp ngăn chặn khoảng 1,3 - 3,5 triệu người mắc COVID-19.

Ông cho biết biện pháp phong tỏa thuộc hàng khắt khe và lâu dài hàng đầu thế giới của Philippines đã giúp kiểm soát được dịch, nhưng thừa nhận chính phủ vẫn đang chậm chạp trong việc thực hiện chương trình xét nghiệm COVID-19. Đến nay Philippines đã ghi nhận 82.040 ca nhiễm và 1.945 ca tử vong do COVID-19.

"Đối với tôi, thậm chí nếu con số (ca nhiễm đã ngăn chặn được) thấp hơn nhiều, điều đó vẫn xứng đáng với sự hi sinh mà chúng tôi đã bỏ ra. Mạng sống là trên hết" - ông Duterte nói.

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục kể từ tháng 4

Trung Quốc sáng 27-7 ghi nhận thêm 61 ca nhiễm virus corona, số ca mắc mới cao nhất hằng ngày kể từ tháng 4 đến nay.Các ca bệnh mới liên quan đến 3 cụm dịch tại 3 khu vực khác nhau của nước này, khiến nhiều người lo ngại về một làn sóng dịch bệnh mới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 4 ca nhập khẩu và phần lớn trong 57 ca lây nhiễm nội địa thuộc khu vực Tân Cương. Một ổ dịch bất ngờ bùng phát tại thành phố Urumqi thuộc khu vực này từ giữa tháng 7, theo hãng tin AFP.

Trong số các ca lây nhiễm nội địa trên, có 14 ca tại tỉnh Liêu Ninh sau khi thành phố Đại Liên thuộc tỉnh này xuất hiện cụm dịch mới hồi tuần trước. Tỉnh Cát Lâm ngày 27-7 cũng ghi nhận 2 ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 ngày 27-7: Thử vắcxin chống COVID-19 trên 30.000 người ở Mỹ - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 26-7-2020 sau khi cụm dịch mới bùng phát tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Bang Victoria, bang đông dân nhất nước Úc, báo cáo 6 ca tử vong và 535 ca COVID-19 mới trong ngày 27-7, mức tăng kỷ lục ca nhiễm trong 1 ngày. Đến nay, Úc đã có 14.935 người mắc COVID-19 và 161 người chết vì đại dịch này, theo trang worldometers.info.

Nhật giục doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa

Chính phủ Nhật ngày 27-7 cho biết họ đang thúc giục các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa cũng như các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona đang tăng lên trong giới công nhân. 

Tokyo đã báo cáo số ca nhiễm kỷ lục trong tuần vừa qua với 365 người mắc mới trong một ngày. Ngày 26-7, thủ đô nước Nhật cũng ghi nhận 239 ca COVID-19. 

Nhật đã có gần 30.000 ca nhiễm và gần 1.000 người chết vì dịch bệnh này.

Việt Nam 0 ca mới, gần 12.000 người cách ly chống dịch

Bản tin 6h sáng 27-7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 420 ca bệnh. Hiện có gần 12.000 người cách ly chống dịch. 

Đến thời điểm này, đã có 365/420 ca bệnh COVID-19 của Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 87,5% tổng số ca bệnh.

Công ty Mỹ Moderna nhận thêm 472 triệu USD để nghiên cứu vắc xin COVID-19

Công ty Moderna ngày 26-7 vừa xác nhận họ đã nhận thêm 472 triệu USD từ chính phủ Mỹ để phát triển vắc xin COVID-19. Khoản tiền này sẽ hỗ trợ thực nghiệm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối với vắc xin của Moderna.

Trước đó, vào tháng 4-2020, Moderna từng nhận được 483 triệu USD từ cơ quan liên bang Mỹ viết tắt là BARDA, đơn vị tài trợ tiền cho những nghiên cứu ngăn ngừa dịch bệnh.

Theo Reuters, đến nay tổng số tiền Moderna đã nhận vào khoảng 955 triệu USD. Moderna là công ty đầu tiên ở Mỹ bắt đầu thử nghiệm vắcxin COVID-19 trên người.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của vắc xin do Moderna cùng Viện các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ phát triển sẽ bắt đầu từ hôm nay 27-7 và với sự tham gia của 30.000 người Mỹ các độ tuổi thuộc cả hai giới.

Dịch COVID-19 ngày 27-7: Thử vắcxin chống COVID-19 trên 30.000 người ở Mỹ - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Florida thành "điểm nóng" mới song vẫn sẽ mở cửa trường học

Theo cập nhật của hãng Reuters, ngày 26-7 (giờ Mỹ) Florida trở thành tiểu bang thứ hai vượt qua New York, điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 đầu tiên ở Mỹ, về số ca nhiễm virus corona chủng mới. 

Theo đó, số ca nhiễm virus corona mới ở Florida trong ngày 26-7 tăng thêm 9.300 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus của bang này lên 423.855 ca.

Hiện California là bang có nhiều ca nhiễm nhất nước Mỹ với 448.497 ca, sau đó là New York với 415.827 người nhiễm. Tuy nhiên, New York dẫn đầu về số tử vong với hơn 32.000 người.

Mặc dù số ca nhiễm virus ở Florida tiếp tục tăng, Thống đốc Ron DeSantis khẳng định sẽ không buộc người dân phải đeo khẩu trang và các trường học sẽ mở cửa vào tháng 8-2020.

Mỹ Latin thành nơi bị tác động nặng nhất

Dịch COVID-19 ngày 27-7: Thử vắcxin chống COVID-19 trên 30.000 người ở Mỹ - Ảnh 4.

Cô giáo Maura Silva, làm việc tại trường công Escola Municipal Frei Vicente de Salvador trong khu ổ chuột của Rio de Janeiro, Brazil ôm học sinh trong đồ bảo hộ tự chế là một cái áo mưa mỏng - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, số ca nhiễm virus corona ở khu vực Mỹ Latin đã vượt qua tổng số ca ở Bắc Mỹ, gồm Mỹ và Canada. Tỉ lệ mắc bệnh tăng cao ở Brazil, Mexico, Peru, Colombia và Argentina khiến Mỹ Latin trở thành khu vực bị tác động nặng nề nhất do dịch bệnh COVID-19, chiếm 26,83% ca trên toàn cầu.

Mỹ Latin hiện có 4.327.160 ca nhiễm so với tổng cộng 4.308.495 của Mỹ và Canada.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 4,3 triệu người nhiễm virus và khoảng 149.771 ca tử vong. Brazil đứng sau với 2,4 triệu ca nhiễm và 87.004 người tử vong. Mexico, Peru và Chile cũng nằm trong số 10 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới.

Một tai họa khác đang treo lơ lửng trên đầu người dân nơi đây đó là do vật lộn với COVID-19, nền kinh tế của nhiều nước trong khu vực đã bị sụt giảm mạnh. Tình trạng bất bình đẳng sâu sắc có thể làm bùng nổ bất ổn xã hội.

Eric Parrado, chuyên gia kinh tế chính tại Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), nhận xét: "Mỹ Latinh bước vào năm 2020 giống như một phi cơ bay với một động cơ bị hỏng. Sau đó, động cơ còn lại cũng hỏng nốt. Lúc này chúng tôi đang tìm kiếm nơi nào đó hạ cánh để cứu máy bay và hành khách".

Canada: Đa số ca nhiễm mới là người trẻ

Ngày 26-7, Bộ trưởng y tế Canada Theresa Tam cảnh báo nhóm tuổi từ 20 đến dưới 39 đang chiếm số lượng lớn nhất trong số những ca nhiễm virus corona mới ở Canada. Bà khẳng định tuổi trẻ không phải "bất bại" trước dịch bệnh COVID-19.

Trong một tuần kể từ sau ngày 22-7, tỉ lệ nhiễm bệnh là cao nhất trong nhóm tuổi từ 20-29 và thứ hai là nhóm 30-39 tuổi ở Canada. Trung bình, trong tuần qua, mỗi ngày Canada có 485 ca nhiễm virus mới. Do các lệnh hạn chế tiếp tục được dỡ bỏ, bà Tam kêu gọi người dân vẫn thận trọng và giữ khoảng cách cũng như đảm bảo các biện pháp vệ sinh.

Cho đến nay, Canada có 113.862 ca nhiễm virus với 8.890 trường hợp tử vong.

Phát hiện biến thể mới của virus corona lây lan nhanh trên toàn cầu Phát hiện biến thể mới của virus corona lây lan nhanh trên toàn cầu

TTO - Biến thể mới của virus corona có tên D614G có độc lực không mạnh như virus ở Vũ Hán nhưng hiện chiếm tới 75% trong các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu.

HỒNG VÂN - ANH THƯ - BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên