14/10/2022 11:24 GMT+7

'Dịch chuyển giới tính' trong các vụ bạo lực học đường

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, các em học sinh rủ nhau đánh hội đồng, làm nhục bạn học, thậm chí gây ra cái chết thương tâm.

Dịch chuyển giới tính trong các vụ bạo lực học đường - Ảnh 1.

Nữ sinh ở Hà Tĩnh bị bạn học hành hung, làm nhục khiến dư luận xôn xao thời gian vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip

Sau ba ngày xảy ra sự việc, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của nam sinh N.T.Th. (học lớp 12, Trường THPT Lý Chính Thắng, Hà Tĩnh) vào trưa 11-10.

Theo đó, trưa 11-10, khi vừa tan học, nam sinh Th. bị P.Q.M., học sinh lớp 11 cùng trường, đâm trọng thương trên đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Em Th. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong khi trên đường đến viện.

Bước đầu vụ việc được xác định giữa em Th. và M. có mâu thuẫn từ trước. Sáng 11-10, khi đi học, M. chuẩn bị sẵn một con dao nhọn cất giấu trong cặp.

Sau khi rời trường trên đường về nhà, Th. cùng nhóm bạn của mình chặn đánh P.Q.M. trên đoạn đường vắng. Th. xông vào dùng tay đấm M. thì bị M. dùng dao đâm một nhát vào lưng dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 8-8, do mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh C.T.T.H. (16 tuổi, học sinh lớp 11) có hành vi đánh đập, dùng kéo cắt xé và lột hết quần áo của em B.T.B.H. (15 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Gần đây nhất, cũng vào đầu tháng 9-2022, nữ sinh N.T.T.T. (học lớp 8, ngụ thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang ở nhà thì có một nhóm học sinh cùng trường đến nhà chở T. đến khu vực vắng vẻ. Tại đây, nhóm học sinh này lao vào giật điện thoại, lột áo và tát liên tục vào vùng mặt và đầu của T..

Hai vụ việc nữ sinh đánh nhau gần đây đều được ghi lại, sau đó các đoạn clip tung lên mạng xã hội gây bức xúc cho người xem. Đáng nói, trong thời gian các vụ việc trên xảy ra còn xuất hiện nhiều học sinh khác đứng xem nhưng không vào can ngăn.

Dịch chuyển giới tính trong các vụ bạo lực học đường - Ảnh 2.

Học sinh ở Hà Tĩnh tham gia diễn đàn nói không với bạo lực học đường - Ảnh: L.M.

Ông Nguyễn Hồng Cường - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh - cho biết đầu năm học 2022-2023, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra một số vụ việc hành hung học sinh ở bên ngoài nhà trường, trong đó có vụ việc nghiêm trọng khi nam sinh bị đâm tử vong. 

Đáng nói, tình trạng bạo lực học đường đã có xu hướng dịch chuyển giới tính khi các nữ học sinh liên quan đến các vụ việc ngày càng nhiều. 

Dịch chuyển giới tính trong các vụ bạo lực học đường - Ảnh 3.

Trường học ở Hà Tĩnh tổ chức các buổi tư vấn tâm lý cho học sinh chống bạo lực học đường - Ảnh: L.M.

"Đối với các trường học để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau, ngoài trách nhiệm trước pháp luật của người gây ra vụ việc, gia đình, thì còn trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường do chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chưa kịp thời giám sát, nắm bắt, xử lý tình hình tâm lý, tình cảm, khí chất học sinh" - ông Cường nói.

Theo ông Cường, để hạn chế bạo lực học đường, tới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường. Đi cùng với công tác tuyên truyền là tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện.

Bạo lực học đường: Quá đau xót! Bạo lực học đường: Quá đau xót!

TTO - Một học sinh lớp 6 tên H. của Trường THCS Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) trong khi đi vệ sinh đã xảy ra xô xát với học sinh lớp 7. Kết quả, H. bị con dao rọc giấy đâm trúng và tử vong.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên