Dịch bệnh khó tiên đoán hết

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 15-5, đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến dẫn đầu đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sau đó làm việc với Sở Y tế TP để kiểm tra công tác điều trị, phòng chống dịch tại TP.HCM.

SmYhcAQl.jpg
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế, hỏi thăm tình hình bệnh nhi tay chân miệng tại khoa nhiễm, phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Thạch vân

Khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đến thăm khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, nơi điều trị các bệnh sởi, tay chân miệng, thủy đậu... lúc này có ba cháu bé mắc bệnh tay chân miệng đang nằm trên một giường bệnh tại phòng cấp cứu của khoa.

Thiếu giường bệnh

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết do bệnh nhi đến điều trị tại khoa nhiễm quá đông, khoa thiếu giường bệnh nên phải xếp ba bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng cùng nằm một giường bệnh.

Trong khi bệnh sởi có dấu hiệu chựng lại thì bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng. Hiện khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 50-60 trẻ mắc bệnh tay chân miệng nằm điều trị. Bác sĩ Khanh nhận định bệnh tay chân miệng mới vào mùa và dự báo số bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nhập viện tiếp tục tăng trong một tháng tới.

Báo cáo với thứ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết từ đầu năm đến ngày 13-5 đã có 30.380 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám và có 2.685 trẻ nhập viện.

Bệnh tay chân miệng bắt đầu tăng mạnh từ tháng 3-2014 và chỉ riêng tháng 4 đã có 850 trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, số ca tay chân miệng nhập viện tăng từng tháng, tháng 2-2014 có 158 ca, tháng 3 là 255 ca và tháng 4 là 314 ca.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ đầu năm đến nay hầu hết trường hợp bệnh dịch do virút đều tăng như bệnh tay chân miệng, thủy đậu, sởi, quai bị...

Trong tuần thứ 17, 18 bệnh nhân sởi nhập viện tăng cao với 240 trường hợp mỗi tuần, sang tuần thứ 19 giảm còn 154 trường hợp.

Hiện ở tuần thứ 20 chỉ còn một ngày nữa là tròn tuần nhưng số ca sởi nhập viện mới là 116, như vậy số ca sởi nhập viện có dấu hiệu chựng lại. Trong khi đó bệnh tay chân miệng có khuynh hướng đi vào đỉnh dịch đầu tiên của năm.

Số ca mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm 2014 đến nay đã tăng 28% so với năm 2013. TP đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để hạn chế sự lây lan, gia tăng của căn bệnh này.

Tiêm sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi?

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh cũng như việc điều trị các bệnh dịch tại TP.HCM vì đến nay số ca mắc sởi, tay chân miệng ở TP.HCM tuy cao, trong đó có nhiều ca bệnh biến chứng, nhưng chưa có ca tử vong. B

ên cạnh đó, thứ trưởng cho rằng dịch bệnh khó có thể tiên đoán được nên Sở Y tế TP.HCM luôn sẵn sàng đối phó khi dịch lớn xảy ra.

Ngoài ra, thứ trưởng lưu ý trước thực tế số trẻ mắc bệnh sởi dưới 9 tháng tuổi trong thời gian gần đây tại một số bệnh viện nhi là khoảng 14% trong tổng số bệnh nhi mắc sởi. Đây là con số không nhỏ vì các năm trước số trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc bệnh sởi rất ít.

Một thực tế nữa tại nước ta, hiện số bà mẹ cho con bú bằng sữa mẹ lại ít hơn so với các nước phương Tây, ít hơn so với Mỹ, trong khi chúng ta luôn tuyên truyền là “sữa mẹ là tốt nhất với trẻ nhỏ”.

Trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ sẽ không có lượng kháng thể qua sữa mẹ. Bình thường trẻ dưới 6 tháng tuổi dựa vào kháng thể qua sữa mẹ để phòng chống bệnh, nhưng nhiều bà mẹ đã cắt mất nguồn sữa mẹ vô cùng quý giá cho chính đứa con của mình.

Hệ thống miễn dịch của trẻ sau sáu tháng mới hoàn chỉnh. Do vậy, thứ trưởng đề nghị Viện Pasteur TP.HCM nên nghiên cứu xem có thể giảm tuổi tiêm sởi từ 9 tháng tuổi xuống 6 tháng tuổi được không.

Có thay đổi ở chủng gây bệnh

PGS.TS Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho rằng bệnh tay chân miệng đang vào mùa. Tuy nhiên, theo giám sát của Viện Pasteur TP.HCM, năm nay nguy cơ dịch tay chân miệng là hiện hữu. Bởi từ năm 2005, chủng gây bệnh tay chân miệng enterovirus 71 tăng dần từ 42% lên 72% như hiện nay. Đây là chủng gây biến chứng về não, tim mạch... ở bệnh tay chân miệng.

Ngoài ra, các phân nhóm của chủng enterovirus 71 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, từ năm 2005-2010 phân nhóm C5 chiếm ưu thế, sau đó đến 2011-2012 phân nhóm C4 chiếm ưu thế (đã có sự bùng phát về dịch khi có sự chuyển đổi phân nhóm). Năm 2013, phân nhóm B5 bắt đầu chiếm ưu thế. Bốn tháng đầu năm 2014, Viện Pasteur giám sát liên tục tại các tỉnh phía nam thì thấy 100% enterovirus 71 là phân nhóm B5, có sự chuyển dịch phân nhóm ở chủng enterovirus 71. Như vậy, trong năm nay vừa theo chu kỳ, vừa có sự biến đổi phân nhóm trong chủng enterovirus 71 nên bệnh tay chân miệng có khả năng bùng phát dịch. Tuy vậy, PGS Lân cho rằng có bùng phát dịch tay chân miệng hay không còn phụ thuộc nhiều vào các biện pháp phòng chống dịch.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất