05/02/2021 15:50 GMT+7

Địa phương cách ly người về quê ăn tết, Thủ tướng chỉ đạo 'hạn chế bất lợi cho người dân'

NGỌC AN - TUẤN PHÙNG
NGỌC AN - TUẤN PHÙNG

TTO - Các địa phương cần áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế bất lợi cho người dân.

Địa phương cách ly người về quê ăn tết, Thủ tướng chỉ đạo hạn chế bất lợi cho người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu khoanh vùng, cách ly ở phạm vi gọn nhất, hạn chế bất lợi cho người dân - Ảnh: Chinhphu.vn

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc "ngăn sông cấm chợ" và cách ly y tế không phù hợp tại một số địa phương, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất.

Mục đích là nhằm hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa.

Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với với người đến từ vùng có dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế kiểm tra, chỉ đạo, xác định cụ thể vùng có dịch theo nguyên tắc "khoanh gọn nhất có thể" phục vụ mục tiêu kép để các địa phương áp dụng biện pháp phù hợp cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần thiết.

Vui xuân, đón Tết nhưng không quên kiểm soát dịch’

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đặt ra yêu cầu đó khi kiểm tra hoạt động vận tải và phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe Giáp Bát và ga Hà Nội chiều 5-2.

Tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã thị sát việc tổ chức phòng, chống dịch từ khâu niêm yết thông tin hướng dẫn hành khách phòng dịch, bố trí cồn sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt hành khách, phòng cách ly trường hợp nghi nhiễm bệnh. Đồng thời kiểm tra xe buýt vừa vào bến, xe khách liên tỉnh chờ xuất bến…

Báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ông Nguyễn Tất Thành - giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết hiện nay mỗi ngày bến xe khai thác 800 lượt xe, giảm 40% lượt xe xuất bến so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng COVID-19.

photo-1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thực hiện đo thân nhiệt tại bến xe Giáp Bát - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ông Thành khẳng định bến xe Giáp Bát thực hiện nghiêm duy trì các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị, công điện của Thủ tướng, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải từ khi xảy ra dịch COVID-19 vào đầu năm 2020.

Theo đó bến xe bố trí thông tin hướng dẫn hành khách phòng dịch, bố trí dung dịch sát khuẩn cho hành khách, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, nhà xe phải lập danh sách hành khách đi xe, khai báo y tế. Đồng thời bến xe bố trí phòng cách ly với những hành khách có biểu hiện nhiễm bệnh.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá bến xe Giáp Bát chấp hành tốt các quy định, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Thể đề nghị bến xe Giáp Bát tiếp tục thực hiện chống dịch sát sao, bố trí người thường xuyên nhắc nhở hành khách không thực hiện biện pháp chống dịch. Đồng thời, ông Thể đề nghị bến xe nên dùng máy kiểm soát thân nhiệt tự động để đảm bảo kiểm soát tốt thân nhiệt 100% hành khách, người ra vào bến xe thay vì dụng cụ đo thân nhiệt cầm tay.

Ông Thể cũng đề nghị Công ty TNHH một thành viên Quản lý bến xe Hà Nội bố trí đủ xe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân về quê đón Tết. Nếu thiếu xe thì huy động xe buýt, xe chở khách du lịch để phục vụ hành khách, tránh tình trạng sắp đến giao thừa mà hành khách không có xe về quê.

"Vui xuân, đón Tết nhưng không quên phòng dịch, phải kiểm soát dịch tốt để ngăn dịch lây lan trong cộng đồng. Kiểm soát lái xe chặt chẽ, không để lái xe sử dụng rượu bia trước khi cầm lái" - Bộ trưởng Thể đề nghị.

photo-1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (ngoài cùng bên phải ảnh) trao đổi với hành khách đi tàu tại ga Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại ga Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng kiểm tra các khâu phòng chống dịch tại nhà ga, đoàn tàu và kiểm soát hành khách đi tàu. Ông Thể đề nghị ga Hà Nội bổ sung tiếng Anh trên bảng hướng dẫn phòng, chống dịch để khách người nước ngoài thực hiện.

Theo ông Vũ Anh Minh - chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - từ khi xảy ra dịch COVID-19 đường sắt thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng với đầy đủ các bước từ hành khách, nhà ga, trên tàu.

Liên quan đến việc hành khách trả vé do ảnh hưởng dịch, ông Minh cho biết đến nay có khoảng 50% hành khách đã mua vé tàu Tết trả vé, tương đương với khoảng 100 ngàn vé. Ngành đường sắt đã công bố và thực hiện hỗ trợ hành khách đổi, trả vé đảm bảo quyền lợi cho hành khách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sớm tiêm vắc xin trong quý I, tiêm chủng diện rộng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sớm tiêm vắc xin trong quý I, tiêm chủng diện rộng

TTO - 'Cần quán triệt tinh thần đổi mới tư duy phát triển, cách nghĩ, cách làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa đất nước vững bước đi lên, sớm hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIII đề ra', Thủ tướng nói.

NGỌC AN - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên