18/11/2020 11:16 GMT+7

Đi tìm vàng, một người mất tích khi rơi xuống hang sâu hơn 150m

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong quá trình leo vào hang để tìm kiếm vàng, một người dân bị rơi xuống hang sâu hơn 150m và mất tích 6 ngày nay. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả do hang sâu, hẹp.

Sáng 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - cho biết lực chức năng của tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1 và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực tìm kiếm một người dân mất tích sau khi bị rơi xuống hang sâu trong quá trình đi tìm vàng.

"Đến 10h30 sáng nay, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả do hang sâu, rất khó tiếp cận" - ông Tỵ thông tin.

Theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, khoảng 15h ngày 12-11, 5 người dân ở xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình gồm Triệu Kiềm Chìu (25 tuổi), Triệu Sùn On (39 tuổi), Triệu Chòi Vạng (29 tuổi), Phùng Kiềm Sơn (28 tuổi) và Triệu Phụ On (17 tuổi) dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng.

Trong quá trình leo vào hang, Triệu Kiềm Chìu bị rơi xuống vực sâu và mất tích.

Ngày 16-11, tỉnh Cao Bằng đã có đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm.

"Ngay sau đó, văn phòng đề nghị Quân khu 1 xác minh thông tin vụ việc, chỉ đạo cơ quan chức năng quân khu phối hợp tỉnh Cao Bằng nghiên cứu thực địa, xây dựng phương án, điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm người mất tích và có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn" - ông Tỵ thông tin

Theo ông Tỵ, ngày 17-11 lực lượng Quân khu 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với lực lượng cứu nạn chuyên trách của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã khảo sát qua 500m khe hẹp trong lòng hang với độ dốc 80-90 độ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận miệng giếng đứng trong hang nơi nạn nhân rơi xuống.

Tại đây hang dựng đứng không có lối xuống, thả dây 150m chưa tới đáy và hàm lượng oxy thấp, dưới 14%.

Chiến sĩ đu dây, đưa thi thể nạn nhân rơi xuống hang sâu 150m lên mặt đất Chiến sĩ đu dây, đưa thi thể nạn nhân rơi xuống hang sâu 150m lên mặt đất

TTO - Cửa hang hẹp, tối, lối xuống phức tạp chỉ vừa đủ cho một người, lại không thể dùng ròng rọc mà chỉ có thể dùng dây...

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên