Đi khám bệnh bằng xe buýt: Nhiều tuyến đi ngang, dừng trước cổng bệnh viện

Đi khám bệnh ở TP.HCM, nhiều người không chỉ mệt vì bệnh mà còn mệt vì quãng đường xa, kẹt xe, tìm chỗ gửi xe và chi phí đi lại. Với người dân trong thành phố cũng như bà con từ các tỉnh lên khám, xe buýt là một lựa chọn đáng tham khảo để hành trình bớt nhọc nhằn hơn.

Đi khám bệnh bằng xe buýt: Nhiều tuyến đi ngang, dừng trước cổng bệnh viện  - Ảnh 1.

Các tuyến xe buýt kết nối với các bệnh viện - Nguồn: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM

Từ ngày 1-7, người dân tại TP.HCM sẽ được đi xe buýt miễn phí. Trong số 134 tuyến xe buýt miễn phí, có nhiều tuyến kết nối tới các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lớn nằm trên các trục đường. 

Vì vậy người dân có thể chọn phương tiện công cộng như xe buýt để đến các bệnh viện khi có nhu cầu thăm khám, chữa bệnh...

Đơn cử như Bệnh viện Chợ Rẫy, người dân có thể lựa chọn các tuyến 06, 07, 08, 10, 68, 91, 139, 150. Một số tuyến dừng ngay trên đường Hồng Bàng hoặc khu vực lân cận, thuận tiện cho người bệnh và thân nhân đi bộ vào cổng bệnh viện.

Khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược cũng có nhiều tuyến xe buýt như 06, 07, 10, 56, 68, 139 đi ngang đường Hồng Bàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận cơ sở y tế này.

Với Bệnh viện Ung Bướu, cơ sở 1 trên đường Nơ Trang Long có các tuyến 08, 104, 18, 31, 36 dừng gần bệnh viện. Riêng cơ sở 2 tại Tân Vạn, người dân có thể sử dụng tuyến 150 để đến khu vực khám chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Y học dân tộc, các tuyến 04 và 152 dừng trước cổng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đồng thời hai tuyến này cũng dừng tại Viện Pasteur.

Bệnh viện Tai Mũi Họng có tuyến 28 đi ngang đường Trần Quốc Thảo. Còn Bệnh viện Mắt nằm trên trục Điện Biên Phủ với nhiều tuyến như 10, 13, 28, 30, 65, 91, 150…

Ngoài các bệnh viện tuyến cuối, nhiều cơ sở y tế quen thuộc với người dân cũng được xe buýt kết nối khá thuận tiện.

Chẳng hạn, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trên đường Trần Hưng Đạo có tuyến xe buýt số 01 đi ngang. Khu vực Bệnh viện 115 và Viện Tim trên đường Sư Vạn Hạnh cũng có trạm dừng xe buýt tại đường Thành Thái, với nhiều tuyến xe buýt như 59, 38 và 50.

Đối với Bệnh viện Nhi đồng 1, người dân có thể chọn tuyến xe buýt số 07 và xuống tại trạm trên đường 3 Tháng 2. Ngoài ra, các trạm xe buýt trên đường Lý Thái Tổ có nhiều tuyến như 14, 10, 69 và 91 đi ngang, cũng giúp việc tiếp cận bệnh viện thuận lợi hơn.

Với Bệnh viện Nhi đồng 2, người dân có thể xuống tại trạm trên đường Hai Bà Trưng (trạm Lý Tự Trọng), nơi có các tuyến xe buýt số 03, 19 và 45 đi ngang.

Bệnh viện Thống Nhất có trạm dừng xe buýt ngay trước cổng trên đường Lý Thường Kiệt, với các tuyến 08, 59 và 50. Trường hợp di chuyển bằng tuyến 103, người dân có thể xuống tại khu vực cổng đường Cách Mạng Tháng Tám rồi đi bộ vào bệnh viện.

Đối với Bệnh viện 175 (Quân đội), trạm dừng đối diện cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thái Sơn hiện có các tuyến 07, 03 và 55. Ngoài ra, người dân cũng có thể xuống tại trạm trên đường Nguyễn Kiệm, nơi có các tuyến 07, 03, 55 và 103 đi qua.

Riêng Bệnh viện Từ Dũ (bệnh viện phụ sản), các tuyến xe buýt 06, 14, 38 và 69 dừng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay khu vực cổng bệnh viện. Trường hợp xuống tại bến xe Sài Gòn, người dân có thể đi bộ theo đường Cống Quỳnh để đến bệnh viện.

Đáng chú ý, các tuyến xe buýt số 7 và số 8 được xem là những tuyến “đi ngang nhiều bệnh viện”, phù hợp với người dân cần di chuyển qua nhiều cơ sở y tế trong cùng một ngày.

Tuyến xe buýt số 7 đi ngang các bệnh viện như: Bệnh viện 175, Bệnh viện Y học dân tộc 1, Bệnh viện Phú Nhuận, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Còn tuyến xe buýt số 8 đi ngang Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung bướu (CS1) và Bệnh viện Gia Định, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi khám, chữa bệnh.

Đặc biệt trong ngày mai (1-7), TP.HCM sẽ triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt trên toàn bộ mạng lưới nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, các tuyến xe buýt vẫn hoạt động bình thường theo biểu đồ chạy xe, người dân chỉ cần lên xe, không cần mua vé hay quét thẻ.

Đi khám bệnh bằng xe buýt: Nhiều tuyến đi ngang, dừng trước cổng bệnh viện  - Ảnh 3.Tôi đi làm bằng xe buýt, càng đi càng 'ghiền'

Gần 10 năm sau ngày ra trường, tôi mới trở lại với xe buýt. Chuyến đi thử ban đầu nhanh chóng trở thành lựa chọn thường xuyên, khiến tôi tính lại kế hoạch mua xe và thuyết phục cả vợ cùng thay đổi cách đi làm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất