Trước đó chiều 13-5, ông Thọ cùng bạn thân là ông Nguyễn Văn Hiệp đi kéo lưới ở kênh nói trên. Sau đó trời mưa, ông Hiệp đi trú mưa và về nhà trước, còn ông Thọ vẫn ở lại kéo lưới. Sáng 14-5, bà Nguyễn Thị Cúc, vợ ông Thọ, đến nhà ông Hiệp tìm chồng. Sau đó vụ việc đã được báo công an địa phương và mọi người cùng đến bên bờ kênh nói trên để tìm ông Thọ... Hiện Công an huyện Hóc Môn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo bà con ở đây, khu vực kênh này đã xảy ra nhiều vụ chết đuối.
|
Sao chưa cấp thẻ bảo hiểm y tế? Anh Trần Quang Tổng phản ảnh: “Cha tôi là ông Trần Quang Phạ (81 tuổi, ngụ A 12/4 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã được nhận năm tháng tiền trợ cấp xã hội cho người cao tuổi mà vẫn chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám chữa bệnh”. Theo anh Tổng, một số cụ trong khu vực cùng tuổi với cha anh đã nhận được thẻ BHYT. Bà Phan Thị Tuyết Mai, phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Chánh, giải thích: “Ông Phạ được xét hưởng trợ cấp vào cuối năm 2011, nhưng lúc đó theo ngày tháng năm sinh ghi trong giấy tờ ông chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp nên không có trong danh sách được cấp thẻ BHYT đợt đó. Mấy tháng sau khi đã đủ điều kiện thì UBND huyện Bình Chánh có gửi quyết định về việc trợ cấp cho ông Phạ về UBND xã Quy Đức. Từ đó, xã đã làm thủ tục đề nghị cấp thêm thẻ BHYT cho ông Phạ và một số cá nhân khác rồi gửi danh sách lên Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Chánh. Cuối tháng 4, chúng tôi đã chuyển toàn bộ danh sách này lên Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Khoảng cuối tháng 5, thẻ BHYT sẽ được chuyển về cho chúng tôi. Sau đó cán bộ xã sẽ được thông báo đến nhận và phát cho các trường hợp được hưởng theo quy định”. Bà Mai cho biết thêm trong thời gian chờ cấp thẻ BHYT, xã Quy Đức đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho ông Phạ 300.000 đồng. Cháy 2 bình điện biến áp
“Khoảng 8g40 ngày 14-5 xảy ra vụ cháy hai bình điện biến áp trước một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại 678 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM” - một bạn đọc báo tin. Ông Phạm Minh Kiệt, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý nói trên, kể ông đã gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.Gò Vấp đến chữa cháy khi phát hiện cháy bình điện biến áp. Khoảng 30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm hư hỏng bảng hiệu cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây cháy là do bình biến áp bị chạm điện. Phải thi lần hai vì thuộc diện bất thường Một số phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, TP Quảng Ngãi) phản ảnh con mình thi cuối năm học đạt điểm cao nhưng nhà trường buộc phải thi lại vì quy vào diện “những trường hợp bất thường”. Điển hình như em L.T.Q.V. (học sinh lớp 4) thi cuối năm môn toán được 9 điểm thì phải thi lại lần hai và kết quả thi lần hai chỉ được 6 điểm nên không được khen thưởng cuối năm (năm nào học sinh này cũng đạt học lực khá). Em V. cho biết đề thi lần 2 khó hơn lần 1 và tâm lý căng thẳng khi bị thi lại nên em không làm tốt bài thi. Ông Phan Văn Cừ, hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Phú, cho biết trường thực hiện theo thông tư ban hành năm 2009 của Bộ GD-ĐT về “đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học”. Theo đó, nếu học sinh nào không vượt trội về học tập nhưng thi cuối năm đạt điểm khá, giỏi và học sinh nào học giỏi nhưng thi lại đạt điểm thấp đều thuộc diện bất thường, phải cho kiểm tra bổ sung và lấy kết quả của lần thi thứ hai. “Đợt thi cuối năm này, toàn trường có tám học sinh phải thi lại lần hai để đánh giá kết quả bổ sung” - ông Cừ nói. Ôtô sụp hố ga
10g ngày 14-5, tại đường Võ Trứ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), một xe tải loại nhỏ đang chở mì gói đi giao hàng đã bị sụp bánh sau xuống hố ga (ảnh). Tài xế Nguyễn Đức Giáp cho biết: “Đường bị đào bới nham nhở, hố ga chỉ được đậy bằng một lớp bêtông mỏng rồi phủ đá dăm ở trên, trong khi không có biển báo cấm lưu thông hoặc cảnh báo nguy hiểm nên khó biết để tránh”. Bà Lý Ngọc Dung - giám đốc Ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang - cho biết đoạn đường trên đang được đào để thi công công trình của dự án. Bà Dung cho rằng những đoạn được đào bới có hố ga nguy hiểm đều được đặt biển cấm lưu thông hoặc cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên bà sẽ cho người kiểm tra lại để khắc phục. Tiếp tục truy quét “vàng tặc” tại Hòn Hàn Mới đây, người dân ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) tiếp tục phản ảnh tình trạng khai thác vàng trái phép tại Hòn Hàn (thuộc địa bàn xã) tái diễn nhiều lần, ảnh hưởng trật tự trị an tại địa phương. Trước đó, Công ty thủy nông Đồng Cam cảnh báo tình trạng khai thác vàng trái phép tại Hòn Hàn có khả năng ảnh hưởng đến công trình đầu mối đập Đồng Cam. Ngày 14-5, ông Thái An Nam - phó chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông - cho biết cứ ba ngày một lần, lực lượng liên ngành của địa phương liên tục truy quét, xử lý các trường hợp khai thác vàng trái phép tại khu vực Hòn Hàn. Mới đây, lực lượng liên ngành đã san lấp 14 hầm có độ sâu 3-8m phục vụ việc khai thác sái (đất có vàng) nhưng hiện vẫn còn một hầm được đào theo dạng địa đạo, chưa thể lấp được do quá sâu và phức tạp. Chính quyền xã Sơn Thành Đông đã tịch thu 23 xe máy cùng ba máy, ba cối phục vụ việc đào vàng, xử phạt mỗi trường hợp vi phạm 2 triệu hoặc 10 triệu đồng. Ngộp thở với trại chăn nuôi
Gần đây người dân ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do trại chăn nuôi gà Ngọc Hải và trại chăn nuôi heo Bông Sen gây ra. Ông Trần Văn Ní, sống gần hai trại chăn nuôi này, kể: “Mỗi khi trời mưa ruồi bu đen nhà cửa, quần áo. Tui mua miếng keo dính để trong nhà, chỉ hai ngày mà hai miếng keo dính đầy ruồi không còn chỗ trống. Còn trời nắng phải sống chung với mùi hôi thối khủng khiếp, suốt ngày phải mang khẩu trang mới chịu nổi”. Chị Đỗ Thị Kim Hiền, nhà đối diện trại gà Ngọc Hải, cho biết mùi hôi thối ngày này qua tháng nọ đã khiến con trai chị và một số người trong xóm bị viêm mũi nặng. Ông Nguyễn Văn Lữ, trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Tân Phước, cho biết cơ quan chức năng đã xử phạt trại gà Ngọc Hải hai lần. Chủ cơ sở này hứa trong năm nay sẽ khắc phục nạn ô nhiễm môi trường. Tới đây ngành tài nguyên - môi trường sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu cơ sở này vẫn vi phạm sẽ đề xuất UBND tỉnh rút giấy phép chăn nuôi. Nhân viên bán vé xe buýt bị xử ép? Một bạn đọc là nhân viên Công ty cổ phần Vận tải tỉnh Sóc Trăng phản ảnh khi phát hiện nhân viên bán vé xe buýt có sai phạm, không cần tìm hiểu thực hư công ty liền phạt gấp 200 lần giá trị vé. Trước khi được nhận vào làm việc, người lao động phải đóng tiền thế chân 2 triệu đồng. Số tiền này công ty không trả lại cho người lao động khi họ nghỉ việc. Ông Võ Thanh Phú, phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Sóc Trăng, cho biết để hạn chế tiêu cực trong bán vé xe buýt, công ty phạt 200 lần giá trị vé nếu bị phát hiện gian lận. Do vậy, công ty có quy định người lao động phải đóng tiền thế chân 2 triệu đồng/người. Tất cả người lao động đều biết và cam kết chấp hành. Qua gần bốn năm hoạt động, công ty đã phát hiện gần 100 lượt tiêu cực trong bán vé xe buýt. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người lao động có dịp sửa sai, công ty chưa buộc thôi việc trường hợp nào. “Tất cả trường hợp bị trừ tiền phạt đều được công ty cân nhắc, xử lý có tình có lý chứ không ép người lao động và đều có bằng chứng xác thực. Một số trường hợp bị phát hiện tiêu cực phải nộp phạt cao hơn tiền thế chân nên người lao động đã tự ý nghỉ việc” - ông Phú nói. Tiền điện tăng vọt sau khi thay điện kế? Bạn đọc Phạm Văn Lành ở P.An Hội, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phản ảnh: “Sau khi ngành điện thay điện kế điện tử mới, chỉ số điện tiêu thụ của gia đình tôi tăng lên quá cao. Cụ thể từ ngày 15-3 đến 15-4 chỉ số điện tiêu thụ tăng hơn 400 kWh, trong khi những tháng trước đó thông thường gia đình tôi chỉ sử dụng khoảng 300 kWh”. Theo ông Lành, gia đình ông cũng sử dụng các thiết bị điện bình thường như những tháng trước đó. Ông Nguyễn Văn Hoàng, giám đốc Điện lực Ninh Kiều, cho biết qua kiểm tra, các tháng cao điểm trong năm 2011 mức tiêu thụ điện năng của gia đình ông Lành tăng lên 446 kWh. Như vậy nếu so sánh với năm trước thì mức điện tiêu thụ mà ông Lành cho rằng cao cũng là bình thường, phù hợp với quy luật thời tiết nắng nóng hiện nay. Về việc lắp đặt thí điểm điện kế điện tử, điện lực thực hiện theo chủ trương của TP từ đầu năm nay tại một số phường. Điện kế điện tử này do Công ty Vinasino sản xuất theo tiêu chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thay thế điện kế điện tử mà gia đình ông Lành đang sử dụng bằng điện kế khác cùng chủng loại. Sau đó, hai bên cùng theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng tháng để nếu có vướng mắc phát sinh sẽ cùng trao đổi hướng giải quyết” - ông Hoàng nói. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận