02/03/2018 18:34 GMT+7

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống

BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG
BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG

TTO - Khác với cảnh chèn ép mùa lễ hội ở nhiều nơi, tại Bình Dương đã thành truyền thống, cứ đến lễ hội rằm tháng giêng là người dân lại chuẩn bị đồ ăn, nước uống, khăn lạnh, xe ôm… miễn phí cho du khách đi chơi lễ.

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 1.

Các bạn trẻ trao nước suối miễn phí cho du khách đi dự lễ.

Ngày 2-3 (15 tháng giêng), hàng trăm ngàn người đã đổ về dự lễ hội rằm tháng giêng tại Bình Dương. Trong đó địa điểm tập trung nhiều du khách nhất là lễ rước kiệu tại chùa Bà (còn gọi là miếu Bà Thiên Hậu) tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Đây được coi là lễ hội rằm tháng giêng lớn nhất khu vực Nam bộ.

Năm nay, nhiều dịch vụ miễn phí như đồ ăn, nước uống, xe ôm, khăn lạnh… được người dân và các bạn đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện đã mang lại nét đẹp ý nghĩa cho mùa lễ hội. 

Mặc dù lễ hội chùa Bà tại Bình Dương thu hút lượng du khách rất lớn không tránh khỏi cảnh quá tải nhưng nhìn chung tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tốt.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên đường Bác sỹ Yersin, là tuyến đường chính dẫn vào lễ hội, có khoảng 30 đoàn viên tình nguyện phát nước uống, đồ ăn miễn phí cho du khách. 

Chỉ tính riêng đoàn phường Hiệp Thành năm nay đã trao khoảng 30.000 chai nước suối, nước sâm và 1.000 phần cơm trưa cho du khách trong hai ngày cao điểm (14 và 15 tháng giêng).

Tại đường Nguyễn Du, ngay trước cổng vào miếu Bà, các đoàn viên phường Phú Cường cũng mở điểm hỗ trợ người dân. Những du khách bị lạc, hay gửi xe ở xa sẽ được các bạn trẻ tình nguyện chở đi miễn phí.

Không chỉ các đoàn viên, người dân địa phương và các hiệp sĩ cũng tham gia phát nước miễn phí, vá xe miễn phí cho du khách. 

Đặc biệt, ban trị sự chùa phối hợp với Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới (World Toilet) tại VN đã tài trợ xây dựng một nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,5 tỷ đồng bên hông chùa để phục vụ du khách.

Một số hình ảnh về các dịch vụ lễ hội miễn phí trong ngày rằm tháng giêng tại Bình Dương:

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 2.

Tất cả con đường hướng về trung tâm TP Thủ Dầu Một người dân đều để sẵn thùng nước suối ngâm lạnh cho du khách tiện lấy uống khi khát.

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 3.

Em Võ Minh Châu 10 tuổi cùng ba phát nước suối và đồ ăn trưa cho du khách

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 4.

Sinh viên Nguyễn Thảo Nguyên trao đồ ăn cho người đi lễ

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Hoa bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số nhận nước suối của các bạn trẻ

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 6.

Anh Võ Hưu Khoa (40 tuổi du khách TP HCM) cảm thấy thoải mái khi đi lễ hội ở Bình Dương được nhận đồ ăn và được người dân giữ xe miễn phí.

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 7.

Một nhà vệ sinh lớn miễn phí được xây dựng sát chùa Bà phục vụ du khách.

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Phan Hoàng Tuấn đoàn viên phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một chở người dân lỡ đường miễn phí

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 9.

Công nhân vệ sinh làm việc cả buổi trưa để giữ cho đường phố sạch sẽ

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 10.

Đoàn thanh niên vá xe cho du khách.

Đi hội rằm tháng giêng Bình Dương, miễn phí đồ ăn, xe ôm, nước uống - Ảnh 11.

Đoàn viên P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một pha chế nước sâm để phát cho người dân

BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên