
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km, tốc độ từ 60-80km/h. Bên trái ảnh là rào chắn đoạn nối tiếp vào cao tốc từ Cam Lâm đi Vĩnh Hảo đang được thi công, thuộc địa phận xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa - Ảnh: T.T.D.

Cụ thể, có 27 trạm dừng nghỉ được khai thác và một điểm dừng xe, tức là trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.
Trong đó 27 trạm dừng nghỉ khai thác từ trước gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến); Giẽ - Ninh Bình (1 trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ - Mai Sơn (1 trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến).
Tuyến La Sơn - Hòa Liên (1 trạm Km1+200 trái tuyến), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (1 trạm Km41+100 cả 2 bên), TP.HCM - Trung Lương (1 trạm Km28+200 cả 2 bên).

Có 19 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản được khai thác: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt (bên phải tuyến), Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn.
Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77 (bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205 (hoàn thành toàn bộ); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.
Có 1 trạm tạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cùng 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng trên, có 11 trạm trên các đoạn tuyến có cây xăng gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm), Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương.
Có trạm trên các đoạn tuyến có trạm sạc gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.
Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe nêu trên, dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống… cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và xe đi trên cao tốc.
Chạy thêm nhiều chuyến tàu đường sắt dịp nghỉ lễ
Cũng theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tàu Thống Nhất Bắc - Nam sẽ tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu và chạy thêm 4 chuyến tàu Thống Nhất SE23, SE24 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn các ngày 28, 31-8.
Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao và chạy thêm 2 chuyến vào ngày 29 và 30-8.
Tuyến Hà Nội - Vinh chạy thường xuyên tàu NA1/2 và bổ sung thêm 3 chuyến; tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm 2 chuyến; tuyến Huế - Đà Nẵng chạy thường xuyên 2 đôi HĐ1/2, HĐ3/4; tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thường xuyên tàu SP3/4, SP7/8;
Tuyến Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng chạy thường xuyên và chạy thêm 12 chuyến. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm 7 chuyến; tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm 5 chuyến và thêm 4 chuyến tàu khách Thống Nhất, 33 chuyến tàu khách khu đoạn.
Theo thống kê, số lượng vé tàu dịp nghỉ lễ 2-9 năm 2026 đã bán tính đến ngày 21-8 là 64.000 vé tàu đi các tuyến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận