21/09/2017 08:42 GMT+7

Đi bắt rắn mừng sinh nhật con, bị cắn suýt chết

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một ông bố người Mỹ đã bị rắn đuôi chuông cắn hai lần, suýt mất mạng khi cố phô diễn tài bắt rắn để mừng sinh nhật con trai.

Đi bắt rắn mừng sinh nhật con, bị cắn suýt chết - Ảnh 1.

Ông Pratt vật lộn với con rắn đuôi chuông cực độc. Một con rắn đuôi chuông có thể "ra đòn" với tốc độ chưa tới 1 giây - Ảnh chụp màn hình CBS

Victor Pratt, 48 tuổi, đến từ bang Arizona, đã quen với việc bắt rắn đuôi chuông từ lúc lên 8 nên luôn tự tin vào kỹ thuật của mình. 

Hồi đầu tháng này nhân sinh nhật con trai, Pratt đã quyết định trổ tài bắt rắn trước mặt con, điều sau đó khiến ông phải hối hận, theo Đài CBS.

Pratt đã dành suốt một đêm để tìm rắn đuôi chuông và định làm một chầu thịt rắn đãi sinh nhật con trai.

"Tôi biết cách nấu mấy con này. Nó như thịt gà vậy, cũng không tệ lắm đâu", ông Pratt nói với CBS.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng hai cha con Pratt cũng tìm được một con rắn đuôi chuông. Rất nhanh chóng, ông Pratt đã thộp được đầu con rắn, vật lộn với nó trên đất một lúc trước khi quàng lên cổ và chụp hình.

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng tệ đi, Pratt cảm thấy đau ở cổ và mặt - ông đã bị con rắn cắn trong lúc vật lộn.

"Tôi thấy cha bắt đầu chảy máu. Ông đã thộp được nó trước khi tôi quay đi", con trai Pratt kể với đài CBS.

Đi bắt rắn mừng sinh nhật con, bị cắn suýt chết - Ảnh 2.

Gương mặt sưng tấy của ông Pratt sau khi bị rắn cắn hai lần - Ảnh chụp màn hình CBS

Tôi tởn rồi, không giỡn với rắn nữa"

Ông bố Victor Pratt

Mặt ông Pratt bắt đầu sưng lên và tím tái khiến ông quăng con rắn ra khỏi người. Hai cha con lập tức chở nhau đến một phòng cấp cứu gần đó và lập tức được chuyển bằng trực thăng đến Bệnh viện Đại học y dược Banner ở Phoenix ngay sau đó.

Tiến sĩ Steven Curry, giám đốc bệnh viện, khẳng định có lẽ thần chết đã ngủ quên trong trường hợp của ông Pratt.

"Các biện pháp sơ cứu khi bị rắn đuôi chuông cắn thường không hiệu quả. Nạn nhân sẽ bị sưng phù rất nhanh, đường thở có thể bị tắc nghẽn và chết trong vòng vài phút sau đó", ông Curry cho biết.

Ước tính có 7.000-8.000 người Mỹ bị rắn độc cắn mỗi năm. Tại Arizona, trung bình có 350 trường hợp bị rắn đuôi chuông cắn hằng năm.

Xuất viện cùng 26 lọ thuốc, với khuôn mặt vẫn còn sưng tím, Pratt nói sự cố ngày 7-9 đã dạy cho ông một bài học.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên