19/07/2021 12:21 GMT+7

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hiệu trưởng 45 tuổi

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Sáng 19-7, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp. Ông Nguyễn Thanh Hiệp năm nay 45 tuổi.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hiệu trưởng 45 tuổi - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM (trái), trao quyết định phụ trách trường cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp vào tháng 3-2021 - Ảnh: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM cung cấp

Ông Nguyễn Thanh Hiệp được UBND TP.HCM giao phụ trách Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ tháng 3-2021. 

Ông Hiệp (quê ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương) từng tốt nghiệp thủ khoa đại học với đề tài "Phân tích chi phí điều trị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân dân 115" được bảo vệ bằng tiếng Pháp. Bác sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hiệp nhận được học bổng thạc sĩ tại ĐH Y Bordeaux (Pháp) vào năm 2000.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ông Hiệp tiếp tục làm nghiên cứu sinh và tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại ĐH Bordeaux (Pháp) năm 29 tuổi, là một trong những tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam năm 2005.

Mười năm sau, vào tháng 1-2015, ông Hiệp được phong học hàm PGS ngành y khoa, lúc đó ông mới 39 tuổi và được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

PGS Nguyễn Thanh Hiệp công tác tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vai trò giảng viên môn dịch tễ học lâm sàng, tiếp đó làm lãnh đạo các phòng quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học - đối ngoại, hợp tác quốc tế, phòng khám bác sĩ gia đình...

Tháng 4-2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Hufo) đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiệp làm phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp TP.HCM.

Trước đó, PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân thôi giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM và nhận vai trò chủ tịch hội đồng trường, theo quyết định của UBND TP.HCM công bố ngày 8-3.

Bác sĩ gia đình - thuốc đặc trị cho “bệnh” quá tải Bác sĩ gia đình - thuốc đặc trị cho “bệnh” quá tải

TT - Người dân luôn mơ ước không phải đến bệnh viện, có bác sĩ gia đình (BSGĐ) gần nhà chăm sóc sức khỏe cùng điều trị bệnh thông thường. Mơ ước đó có thể thành hiện thực hay không?

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên