28/07/2012 12:04 GMT+7

ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Huế công bố điểm thi

TP.HCM: điểm chuẩn ĐH Y dược, ĐH KHXH&NV tăng mạnh
TP.HCM: điểm chuẩn ĐH Y dược, ĐH KHXH&NV tăng mạnh

TTO - Sáng 28-7, ĐH Huế đã công bố kết quả tuyển sinh của các trường thành viên. Các trường ở TP.HCM như ĐH ĐH Y dược, ĐH Nông lâm, ĐH KHXH&NV, Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) cũng đã công bố điểm thi.

3gO095HS.jpgPhóng to
Nhiều thí sinh và người nhà đến xem kết quả tuyển sinh tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế sáng 28-7 - Ảnh: Thái Lộc

Theo đó thủ khoa khối A là thí sinh Dương Đình Đức, thi vào ngành dược của Trường ĐH Y dược Huế với 28 điểm (thêm ưu tiên là 28,5 điểm).

Thí sinh Đào Bảo Ngọc thủ khoa khối A1 thi vào ngành kế toán của Trường ĐH Kinh tế với 22,5 điểm (đã cộng ưu tiên là 23 điểm).

Thí sinh Lê Nguyễn Thọ Khang khối B, thi vào ngành răng hàm mặt của Trường ĐH Y dược Huế với 28,5 điểm.

Thí sinh Lê Khắc Bảo Long khối C thi vào ngành sư phạm ngữ văn với 26,5 điểm (cộng thêm ưu tiên là 28 điểm).

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, khối D1 thi vào ngành sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Huế.

Khối T thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Phương Nhi, thi vào ngành giáo dục quốc phòng an ninh Trường ĐH Sư phạm Huế với 26,5 điểm (cộng thêm ưu tiên là 27 điểm).

Khối M thủ khoa là thí sinh Phan Thị Thanh Phượng, thi vào ngành giáo dục mầm non với 28,5 điểm (cộng ưu tiên là 29 điểm)…

Thí sinh Nguyễn Đăng Hoàng Hải thi vào ngành Kiến trúc (khối V) Trường ĐH Khoa học đạt 30 điểm (cộng ưu tiên là 30,5 điểm).

Sáng 28-7, Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) cũng công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Trần Hữu Chí (học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), SBD 239, đạt 29 điểm (sinh 9,25, toán 10 và hóa 9,75).

Thống kê điểm thi của thí sinh cho thấy, điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ tăng 0,5 điểm so với năm 2011. Nếu tính cả điểm ưu tiên, có 113 thí sinh đạt điểm từ 24 trở lên trong khi chỉ tiêu ngành này là 100. Nếu ở mức 23,5 điểm có 137 thí sinh.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng vừa công bố điểm thi. Trường có hai thủ khoa cùng đạt 25 điểm, đều dự thi khối B. Nếu tính theo điểm sàn năm 2011, khối D1 có 1.383 thí sinh đạt được, khối B có 4.259 và khối A có 1.163 thí sinh.

Nếu tính điểm ưu tiên, số thí sinh đạt điểm sàn năm 2011 sẽ cao hơn con số trên. Với tổng chỉ tiêu bậc ĐH là 4340, số thí sinh đạt điểm từ sàn trở lên nhiều hơn tổng chỉ tiêu ĐH của trường. Trong đó, với những ngành tuyển hai khối A, B, khả năng điểm chuẩn khối B sẽ cao hơn khối A.

TP.HCM: điểm chuẩn ĐH Y dược, ĐH KHXH&NV tăng mạnh

Sáng 28-7, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Lê Thị Ý Vy, SBD 687 dự thi khối B vào ngành tâm lý học đạt 27 điểm. Thí sinh cao nhất khối D1 đạt 26 điểm và khối C là 25,5 điểm.

Mặt bằng điểm thi vào trường khá cao nên điểm chuẩn nhiều ngành có thể tăng từ 0,5 đến 4 điểm. Chẳng hạn, ngành công tác xã hội có 70 chỉ tiêu nhưng ở mức 16,5 điểm có 67 thí sinh đạt được (chưa tính điểm ưu tiên). Ngành quy hoạch vùng và đô thị tuyển 70 chỉ tiêu nhưng ở mức 16,5 có 56 thí sinh đạt được.

Ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất có thể là ngành quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành khi có đến 79 thí sinh đạt điểm 20,5 (điểm chuẩn năm 2011 là 16,5) trong khi chỉ tiêu ngành này chỉ là 90.

Điểm chuẩn ngành báo chí truyền thông có thể tăng khoảng 1,5 điểm so với năm trước. Ở mức 21 điểm có 115 thí sinh trong khi chỉ tiêu ngành này là 120.

Điểm chuẩn các ngành Địa lý học, Tâm lý học, Nhật Bản học, Đông Phương học có thể tăng khoảng 1 điểm so với năm 2011. Điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học có thể tăng 1,5 điểm (18,5), Quan hệ quốc tế tăng 2 đến 2,5 điểm (điểm chuẩn có thể ở mức 21 đến 21,5).

Mặc dù vậy, nhiều ngành khác điểm chuẩn có thể tương đương hoặc giảm 0,5 điểm so với năm 2011 như Thư viện, Lưu trữ học, Nhân học, Lịch sử, Triết học, Xã hội học. Tuy điểm chuẩm thấp nhưng các ngành này có thể chưa tuyển đủ chỉ tiêu và phải xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Theo PGS-TS Lý Văn Xuân - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, mặt bằng điểm thi năm nay vào trường khá cao, điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng mạnh. Trong đó, trường dự kiến điểm chuẩn ngành y đa khoa 26,5, răng hàm mặt 26 và dược 25,5 điểm. Như vậy, điểm chuẩn những ngành “hot” này đều tăng từ 0,5 đến 2 điểm so với năm 2011.

TP.HCM: điểm chuẩn ĐH Y dược, ĐH KHXH&NV tăng mạnh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên