17/05/2021 16:26 GMT+7

ĐH Quốc tế dời thi đánh giá năng lực

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức đã được dời lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

ĐH Quốc tế dời thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức - Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Chiều nay 17-5, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo do ảnh hưởng dịch COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh cũng như cộng đồng, nhà trường quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của nhà trường.

PGS.TS Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do trường tổ chức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-5-2021, tuy nhiên với tình hình dịch COVID-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu ổn định, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức ngay khi các điều kiện an toàn về vấn đề dịch bệnh được đảm bảo. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào nửa cuối tháng 6-2021".

Về giấy báo dự thi, Trường ĐH Quốc tế sẽ gửi đến thí sinh chậm nhất 1 tuần trước ngày thi. Nhà trường cho biết sẽ liên tục cập nhật những thay đổi cũng như thời gian thi đến phụ huynh, thí sinh trên kênh truyền thông.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Quốc tế (đã tổ chức các năm 2017, 2018, 2019) chiếm 20-50% tổng chỉ tiêu. Xét tổng điểm 3 bài thi gồm: 2 bài thi bắt buộc (toán, tư duy logic) và 1 bài thi tự chọn (vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh). Với bài thi tiếng Anh, thí sinh có thể tự chọn thi nghe hoặc không thi nghe.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc tế dự kiến diễn ra ngày 29 và 30-5 Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc tế dự kiến diễn ra ngày 29 và 30-5

TTO - Sáng nay 18-3, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố các phương thức tuyển sinh và cách thức thi tuyển năm 2021 của nhà trường.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên