26/12/2019 11:20 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng phương thức tuyển sinh năm 2020

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Thông tin trên PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - công bố tại hội nghị thường niên năm 2019 của đại học này đang diễn ra sáng nay 26-12.

ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng phương thức tuyển sinh năm 2020 - Ảnh 1.

ĐH Quốc gia TP.HCM khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học trong năm 2019 tại hội nghị thường niên sáng 26-12 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đứng tên trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới.

Trong đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đã lọt vào top 701-750 bảng xếp hạng QS World 2020, thuộc top 66% đại học tốt nhất thế giới. Đặc biệt, năm nay tiêu chí danh tiếng học thuật của ĐH Quốc gia TP.HCM (chiếm trọng số cao nhất của bảng xếp hạng) tăng 70 bậc và xếp hạng 427.

Bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á - QS Asia University Rankings 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM xếp hạng 143/550 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.

Bảng xếp hạng các đại học có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đứng top 301-500 trên 2.100 trường đại học hàng đầu của 132 quốc gia.

Theo kết quả xếp hạng các trường đại học toàn cầu của THE World University Rankings 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đứng top 1001+. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đứng trong bảng xếp hạng này.

Số bài báo công bố quốc tế tăng 32%

Theo PGS.TS Lâm Quang Vinh - trưởng Ban Khoa học - công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2019, đại học này đã công bố hơn 2.500 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Trong đó, số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín với hơn 600 bài, tăng 32% so với năm 2018.

Đề án thí điểm xây dựng Trung tâm Xuất sắc tại ĐH Quốc gia TP.HCM đã đạt kết quả, đến tháng 10-2019 đã công bố được 25 bài báo với tổng điểm IF khoảng 85, trong đó 65% bài được đăng trên các tạp chí được xếp hạng Q1.

Đến tháng 9-2019, doanh thu chuyển giao công nghệ đạt bình quân hơn 83 tỉ đồng. Đến 31-10, tỉ lệ giải ngân trong hoạt động khoa học công nghệ đạt hơn 49% (6,413 tỉ đồng).

Chín tháng đầu năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục hỗ trợ cho gần 20 nhóm khới nghiệp với tổng giá trị quy đổi hơn 845 triệu đồng.

Mở rộng áp dụng xét tuyển kết quả các kỳ thi quốc tế

Năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phương thức tuyển sinh.

PGS.TS Vũ Hải Quân, phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: "Năm 2020 sẽ hoàn thiện tuyển sinh đánh giá năng lực để tuyển chọn sinh viên đại học đúng và đủ năng lực, mở rộng áp dụng xét tuyển theo SAT, A level, THPT quốc tế và mở rộng phương thức tuyển sinh phù hợp."

ĐH Quốc gia TP.HCM xác định quy mô, cơ cấu tuyển sinh các hệ thống đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của đại học này và nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ triển khai các chương trình đào tạo tích hợp đại học – thạc sĩ. Xây dựng, áp dụng các quy định về liên thông, liên kết, công nhận tín chỉ của một số môn học trong chương trình đào tạo giữa các cơ sở đào tạo thành viên và khu vực. Triển khai đào tạo liên thông đại học, sau đại học.

ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức hai đợt thi năng lực, tăng điểm thi ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức hai đợt thi năng lực, tăng điểm thi

TTO - Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng ĐH Quốc gia TP.HCM vừa đề xuất phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 với một số nét mới so với kỳ thi năm trước.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên