24/03/2018 13:48 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM hợp tác nghiên cứu với Nhật về chống ngập

XUÂN TOÀN (TỪ KYUSHU)
XUÂN TOÀN (TỪ KYUSHU)

TTO - Ngày 24-3, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đã có buổi làm việc với Đại học Kyushu

ĐH Quốc gia TP.HCM hợp tác nghiên cứu với Nhật về chống ngập - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm nhà máy xử lý nước ở Thành phố Kitakyushu - Ảnh: X.T

Theo ông Kazuo Ogata, Phó Hiệu trưởng cao cấp, Đại học Kyushu, trường được thành lập ở Fukuoka vào năm 1911 với tư cách là Đại học Hoàng gia thứ 4. 

Đại học Kyushu đã trở thành một trong những đại học hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. 

Hiện nay, Đại học có tổng số sinh viên là 18.799, trong đó khoảng 10% là sinh viên quốc tế; trường có khoảng 2.300 giảng viên toàn thời gian.

Hiện tại Đại học Kyushu có 11 trường trực thuộc dạy chương trình đại học, 18 trường trực thuộc dạy chương trình sau đại học, 16 khoa, 5 viện nghiên cứu và 1 bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến cùng thư viện với hơn 4 triệu sách.

Thế mạnh của Đại học Kyushu là các nhà nghiên cứu tiến hành các nghiên cứu sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu về phòng chống biến đổi khí hậu,..

ĐH Quốc gia TP.HCM hợp tác nghiên cứu với Nhật về chống ngập - Ảnh 2.

PGS. TS Huỳnh Thành Đạt (phải) trao quà kỷ niệm cho lãnh đạo Trường đại học Kyushu - Ảnh: X.T

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS. TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đề nghị phối hợp với Trường Đại học Kyushu hợp tác nghiên cứu 5 nội dung. 

Cụ thể đó là phòng chống ngập cho TP.HCM; phối hợp nghiên cứu quy hoạch khu đô thị sáng tạo cho TP.HCM; nghiên cứu khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM; nông nghiệp công nghệ cao cho TP.HCM và ĐBSCL và tăng cường công tác nghiên cứu giảng dạy giữa hai trường đại học.

" Chúng tôi hy vọng các nội dung trên sẽ được hai bên xúc tiến thảo luận để đến tháng 7-2018 sẽ chính thức ký kết giữa hai trường trước khi triển khai", ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 23- 3, Đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Kitakyushu về kinh nghiệm xử lý nước và giải pháp phòng chống ngập úng khi có mưa, bão.

Bên cạnh các nội dung trên, tại buổi làm việc lãnh đạo Thành phố Kitakyushu cũng để nghị đẩy mạnh phát triển du lịch giữa hai thành phố, trong đó để xuất tính toán mở đường bay thẳng từ thành phố Kitakyushu đến TP.HCM trong thời gian tớI.

XUÂN TOÀN (TỪ KYUSHU)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên