07/03/2022 18:55 GMT+7

ĐH Quốc gia Hà Nội: Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 tương tự phổ điểm năm trước

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội - cho biết kết quả mức điểm chung của đợt thi đánh giá năng lực ngày 26 và 27-2. Theo đó, điểm thi đợt này không khác biệt so với phổ điểm năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội: Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 tương tự phổ điểm năm trước - Ảnh 1.

Màn hình camera theo dõi thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: K.T

Ngày 7-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thảo cho biết đợt thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT vào ngày 26 và 27-2 tổ chức tại Hà Nội và Thái Nguyên với 1.142 thí sinh dự thi, chiếm 87,8% tổng số thí sinh; trong đó có 2 thí sinh bị kỷ luật.

"Sau hai tuần sẽ có điểm trên mạng, giấy báo sẽ được gửi theo đường bưu điện. Nhìn chung, phân bố điểm thi đợt 1 năm 2022 không khác biệt nhiều so với phổ điểm năm 2021. Năm trước mức điểm cao nhất là 122/150 điểm", ông Thảo thông tin.

Chia sẻ thêm những lỗi phổ biến của thí sinh trong đợt đầu của kỳ thi đánh giá năng lực, ông Thảo nhìn nhận là trước đợt thi, đã công bố đề tham khảo và được làm thử trực tuyến nên thí sinh không gặp khó khăn gì.

"Chỉ có điều một số thí sinh ở nông thôn, chưa tương tác máy tính nhiều nên bị run, hoặc bối rối đôi chút khi làm các câu hỏi điền đáp án vì loại câu hỏi này các bạn ít được luyện tập trước", ông Thảo nhận xét.

Để thí sinh đợt tiếp theo rút kinh nghiệm từ đợt thi đầu, ông Thảo cũng đưa ra những lưu ý: "Thí sinh cần tương tác với máy tính liên tục để bảo đảm đường truyền luôn được duy trì tốt. Gặp câu hỏi khó, hãy bỏ qua và quay trở lại sau vì đầu tư thời gian lâu, ảnh hưởng câu dễ. Vì làm câu dễ trước, thứ nhất là được điểm, thứ hai kết nối máy tính được đảm bảo. Sau 10 phút thí sinh không có bất cứ thao tác gì, cán bộ coi thi sẽ nhắc thí sinh tương tác với máy tính".

Năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 7 đợt thi đánh giá năng lực tại nhiều tỉnh thành, từ khoảng cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 ở các tỉnh phía Bắc. Kỳ thi nhằm giúp thí sinh tăng khả năng được trúng tuyển vào Đại học Quốc gia; cũng như thử sức kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã học trong 3 năm trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Sau đợt 1, đợt thi tiếp theo sẽ tổ chức ngày 19-3.

Kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có thể dùng xét tuyển hơn 1.200 ngành đào tạo Kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có thể dùng xét tuyển hơn 1.200 ngành đào tạo

TTO - 49 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng hệ thống xét tuyển chung của Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 1.200 ngành đào tạo.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên