26/03/2018 14:59 GMT+7

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển

QUỐC VINH
QUỐC VINH

TTO - Theo tiếng Thụy Điển cổ thì Stockholm có nghĩa là 'khu phố ở giữa những chiếc cầu' vì nơi đây được thành lập vào thế kỷ thứ 13 trên 14 hòn đảo riêng biệt của vùng biển Baltic. Người ta còn gọi trìu mến tên thành phố này là 'Venice phương Bắc'.

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 1.

Khi đến Stockholm, có lẽ thiên đường là có thật! Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Những điểm đến lịch sử của Stockholm cổ

Cái nôi của thành phố Stockholm cổ chính là Gamla Stan, nằm ngay phía nam khu trung tâm Stockholm hiện nay, được xây dựng trên ba hòn đảo nhỏ. Nơi đây tập trung nhiều công trình kiến trúc cổ kính: lâu đài nhà vua, tòa nhà quốc hội, nhà thờ cổ, viện hàn lâm…

Lạc vào "Old city", du khách sẽ đi thăm cung điện Hoàng Gia và nhà Bảo tàng Quốc gia nằm cạnh đó, nơi có phòng trưng bày vương miện của các vua lúc lên ngôi.

Nếu may mắn, khoảng 12h trưa bạn sẽ được xem đoàn kỵ binh thay nhau gác trong Cung điện, họ vừa đi vừa chơi nhạc trong suốt 2 tiếng thật thú vị. Những chú kỵ mã vừa phi nước đại đều đặn vừa nhún nhảy trông rất vui mắt.

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 2.

Đến Stockholm, du khách phải đến thăm cung điện Hoàng Gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 3.

Và may mắn được xem cảnh đoàn kỵ binh đổi gác vào giữa trưa. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Bảo tàng Quốc gia ngay gần cung điện cũng rất thi vị nhưng chủ yếu dành cho những người yêu môn nghệ thuật hội họa vì vào đó phải mất cả ngày trời để chiêm ngưỡng hết số tranh khổng lồ này.

Nhưng thích nhất vẫn là đi xem Bảo tàng Vasa - một bằng chứng khác cho khả năng hoán chuyển thời thế của Stockholm. Chính quyền nơi đây đã dành riêng cho bảo tàng, vốn là một xưởng máy kỹ thuật cao, một con tàu gỗ bị chìm năm 1628, đúng sau một giờ đồng hồ vào ngày hạ thủy.

Dài 70m và cao đến mức những cột buồm chui cả qua mái, chiếc Vasa được bao bọc trong tòa nhà sáu tầng mà mỗi tầng là một bảo tàng mini: cuộc sống trên tàu, những trận đánh trên biển Baltique, Thụy Điển vào thế kỷ 17.

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 4.

Một du thuyền đang neo đậu trên phố cổ Gamla Stan. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Ánh sáng và độ ẩm được kiểm soát thường xuyên bởi các bộ cảm biến để con tàu được trục vớt lên sau ba thế kỷ nằm im dưới đáy biển vẫn không bị tan rã. Bên dưới sống tàu, hàng dãy máy vi tính sẽ giúp khách tham quan làm quen với kỹ thuật đóng tàu vào thời kỳ đó.

Mua một vé tour bằng thuyền vòng quanh Stockholm với con tàu Viking ngày xưa, du khách sẽ đến với bảo tàng văn hóa ngoài trời Grona Lund, bảo tàng truyền thống Skansen.

Skansen là một công viên rộng lớn trong đó tái tạo lại cuộc sống của người dân Thụy Điển khi xưa, có cửa hàng bánh mì, lò gốm… và mọi người mặc trang phục thời bấy giờ thể hiện đúng với cuộc sống lúc đó. Xen kẽ là một sở thú nhỏ dành cho trẻ con, nơi có những chú tuần lộc đang chơi đùa với các bạn nhỏ.

Vui chơi và mua sắm ở thành phố mới

Chu du trên mặt nước ở thành phố Stockholm mới luôn là một thú vui tao nhã. Giữa biển Baltique và hồ Malaren, người ta đều được phép câu cá hồi trên 52 cây cầu của thành phố và bơi lội trong vô số các vịnh biển.

Trái với thành phố Venice của Ý, sự ô nhiễm của thủ đô Thụy Điển này đã được chế ngự. Người ta trượt băng vào mùa đông và bơi thuyền vào mùa hè, vì một phần ba dân cư thành phố đều có thuyền.

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 5.

Được nhìn ngắm cảnh Stockholm qua lăng kính xe bus cũng là trải nghiệm thú vị. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 6.

Chu du trên mặt nước ở thành phố Stockholm mới luôn là một thú vui tao nhã của du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Hiện Stockholm có 2 tiệm ăn Việt Nam: Hà Nội Bar và Mỹ Linh. Trong đó, Hà Nội Bar từng được Dagens Nyheter trao Huy chương vàng và giấy chứng nhận giải thưởng hàng năm cho tiệm ăn tốt nhất Thụy Điển trong năm.

Cần lưu ý là cuối tuần ở Stockholm thực sự là ngày nghỉ. Nếu bạn có chương trình gì thì nên đi vào các ngày trong tuần. Nhiều bảo tàng, khu mua sắm, nhà hàng đóng cửa vào cuối tuần, đặc biệt là Chủ nhật.

Nếu bạn có thời gian có thể đi xa xa thăm thành cổ Vaxholm, tham quan đảo Godland hay công viên Eskilstuna - nơi có nhiều con thú lạ như hổ trắng, sếu đầu đỏ...

Mua sắm ở Stockholm thì đắt đỏ vì thuế cao nhưng người Thụy Điển rất giỏi về thiết kế nên nếu bạn thích mua đồ trang trí trong nhà, các tác phẩm điêu khắc, quần áo thời trang kiểu "smart casual" thì rất phù hợp.

Tuy nhiên cũng đừng cố thử các loại thức ăn kiểu truyền thống Viking vì giá hơi đắt và lạ lùng kiểu như là khúc móng giò vĩ đại hay tảng thịt tuần lộc.

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 7.

Một nhà thờ cổ ở Stockholm. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Đến Stockholm ngắm thành phố trên biển - Ảnh 8.

Xa xa là tòa thị chính Stockholm hướng ra biển. Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Một số hàng quán chỉ bán fika - loại cà phê được người dân nơi đây tiêu thụ nhiều nhất (10kg/người/năm) với hơn bốn tách mỗi ngày. Vì vậy thú vui ở Stockholm có thể là nhâm nhi fika trong một quán nằm tít trên tháp cao ở Slussen, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thành phố hoặc buổi chiều ngồi uống bia hơi ở Sodermalm rồi vào xem phim …overnight vào dịp tháng 8 lúc 10h tối và bình minh ló dạng lúc 3h sáng.

Đi lại ở Stockholm không rẻ nhưng tiện lợi. Du khách có thể mua travelpass dùng trong 24h-48h-72h và dùng nó đi tất cả các loại phương tiện công cộng không hạn chế số lần. Đặc biệt thẻ sinh viên quốc tế cũng được dùng để mua vé giá giảm đối với một số điểm tham quan.

Nếu bạn nghiện thuốc lá thì hơi khổ vì ở Stockholm không được hút thuốc trong phòng làm việc và ở những nơi công cộng. Rượu bị cấm đối với người dưới 20 tuổi nên du khách trẻ tuổi nếu đi đâu nhớ phải mang theo Passport thì mới được vào bar buổi tối. Uống bia rượu ở trên phương tiện công cộng cũng bị cấm tương tự.

Và đừng quên nói "Hej" khi muốn chào một người mới quen khi đến với Stockholm nhé!

QUỐC VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên