Đến lượt chủ tịch Hạ viện Mỹ nghi ngại kế hoạch livestream xử bắn tử tù

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson lo việc livestream xử bắn tử tù có thể trở thành công cụ để các tổ chức khủng bố chiêu mộ thành viên.

Đến lượt chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng nghi ngại kế hoạch livestream xử bắn tử tù - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tại một sự kiện đầu tháng 10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 12-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson bày tỏ nghi ngại về kế hoạch phát trực tiếp (livestream) vụ xử bắn tử tù Nidal Hasan của Lầu Năm Góc.

Lo ngại tiếp tay cho khủng bố

Năm 2009, ông Hasan, khi ấy là bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ và mang hàm thiếu tá, đã xả súng khiến 13 người thiệt mạng tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas).

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận việc Lầu Năm Góc sẽ livestream vụ hành quyết tử tù này vào đầu tháng 12.

Kế hoạch trên nhanh chóng vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ lưỡng đảng với những lý do liên quan đến tính nhân đạo, quyền riêng tư của tử tù…

Trong cuộc phỏng vấn được kênh CBS News phát sóng ngày 12-10 (giờ Mỹ), đến lượt ông Johnson đưa ý kiến việc truyền hình trực tiếp vụ hành quyết cần được cân nhắc kỹ.

Ông Johnson khẳng định: "Điều đáng lo ngại ở đây là chúng ta sẽ tạo ra một đoạn video có thể trở thành công cụ tuyển mộ cho những kẻ khủng bố trong tương lai. Chúng ta phải tính toán thấu đáo những hệ lụy về mặt chính sách của tất cả chuyện này".

Chủ tịch Hạ viện cho biết rằng không điều gì có thể thuyết phục ông xem phiên phát trực tiếp vụ hành quyết, đồng thời thừa nhận một số đồng nghiệp cũng có chung lo ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng khẳng định kế hoạch livestream của Lầu Năm Góc vẫn sẽ cần sự cho phép cuối cùng của ông. 

Ban đầu, ông Trump tuyên bố "hoàn toàn" ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, sau khi đề xuất vấp phải nhiều ý kiến phản đối ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng hòa, dường như ông Trump đang cân nhắc thêm.

Về phần mình, ông Hegseth đã lên tiếng bảo vệ ý tưởng này: "Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người đều có thể theo dõi, rằng việc này là công khai".

Nước ngoài cũng không ủng hộ

Đến lượt chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng nghi ngại kế hoạch livestream xử bắn tử tù - Ảnh 2.

Bộ trưởng Môi trường Úc Murray Watt phê phán kế hoạch livestream hành quyết tử tù là điều "rất đau lòng" - Ảnh: THE WEST AUSTRALIA

Không chỉ nội bộ Mỹ, kế hoạch livestream phiên tử hình cũng đang vấp phải sự hoài nghi từ ngoài nước.

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người cho rằng việc phát trực tiếp một vụ hành quyết chẳng khác nào hành quyết công khai và sẽ vi phạm lệnh cấm tuyệt đối đối với tra tấn.

Tại Úc, ngày 13-10, Bộ trưởng Môi trường Murray Watt đã phê phán kế hoạch này là "hết sức ghê tởm".

"Lần đầu nghe về đề xuất này, tôi không thể tin đó là thật. Tôi nghĩ mọi người dân Úc đều đồng ý rằng việc công khai chuyện này là điều vô cùng đau lòng", ông Watt nói với Đài ABC.

Cơ quan quản lý Internet của Úc cho biết họ không có thẩm quyền ngăn vụ hành quyết được chiếu trên mạng, song nhấn mạnh các dịch vụ trực tuyến có trách nhiệm bảo vệ người dùng khỏi nội dung độc hại.

Đến lượt chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng nghi ngại kế hoạch livestream xử bắn tử tù - Ảnh 4.Vấp phải phản ứng, ông Trump 'nói lại' về vụ phát trực tiếp cảnh xử bắn tử tù

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát trực tiếp vụ xử bắn cựu bác sĩ tâm thần quân đội sát hại 13 người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất