20/04/2022 15:10 GMT+7

Đèn chiếu sáng trên sân Việt Trì bị tắt có ảnh hưởng đến SEA Games 31?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hầu hết bóng đèn chiếu sáng trên cột đèn khu vực khán đài C sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bị tắt trong hiệp 2 trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc tối 19-4.

Đèn chiếu sáng trên sân Việt Trì bị tắt có ảnh hưởng đến SEA Games 31? - Ảnh 1.

Hầu hết bóng đèn trên cột đèn chiếu sáng khu vực khán đài A tiếp giáp khán đài C sân vận động Việt Trì bị tắt ngóm trong hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Khán giả có mặt trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã chứng kiến các bóng đèn chiếu sáng trên cột đèn phía bên phải khán đài A tiếp giáp với khán đài C đã lần lượt bị... tắt trong trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc.

Sân vận động Việt Trì với sức chứa 20.000 chỗ ngồi vừa được tu sửa toàn bộ để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng mới được thay. Tuy nhiên, sự cố hầu hết bóng trên cột đèn phía khán đài C bị tắt gần hết trong trận U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc khiến nhiều người lo ngại.

Theo kế hoạch, sân Việt Trì sẽ là nơi diễn ra bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với sự góp mặt của các đội tuyển U23: Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 20-4 về sự cố ánh sáng trên sân Việt Trì tối 19-4 vừa qua, ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Phú Thọ - cho biết không phải do bóng đèn bị cháy mà là do máy phát điện quá tải khiến đèn bị tắt.

Ông Thủy chia sẻ: "Để chuẩn bị cho SEA Games 31, bóng đèn trên sân Việt Trì đã được thay mới gần như toàn bộ. Bốn cột đèn trên sân được thắp sáng bởi 4 máy phát điện để đề phòng sự cố điện lưới có thể xảy ra thì không làm ảnh hưởng đến trận đấu trên sân.

Tuy nhiên trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc tối 19-4, một máy phát điện ở một cột đèn bị quá tải khiến bóng đèn bị tắt không sáng được ở hiệp 2 trận đấu, chứ không phải đèn bị cháy.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã làm việc với bên điện lực để xác định nguyên nhân. Chúng tôi đã yêu cầu điện lực thay máy phát điện có công suất lớn hơn và kiểm tra liên tục trong những ngày tới để đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng trên sân hoạt động ổn định, chuẩn bị cho SEA Games 31".

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết rất may sự cố phát sinh trong trận giao hữu để ban tổ chức nhận ra và sớm khắc phục trước khi SEA Games 31 khởi tranh.

Từ nay đến khi SEA Games 31 khởi tranh, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục kiểm tra liên tục hệ thống chiếu sáng, mặt cỏ, phòng chức năng... trên sân Việt Trì, hệ thống sân tập để chuẩn bị tốt nhất cho các đội tuyển đến đây tranh tài.

Vào lúc 19h ngày 6-5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân tại SEA Games 31 tiếp đối thủ U23 Indonesia trên sân Việt Trì. Các trận đấu sẽ được bán vé cho người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho các đội tuyển.


Chính thức cho phép bán vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 Chính thức cho phép bán vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31

TTO - Ban tổ chức SEA Games 31 đã cho phép các địa phương tổ chức SEA Games 31 được quyền bán vé cho người hâm mộ. Theo đó, cổ động viên sẽ được vào sân để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên