16/05/2020 10:32 GMT+7

Đêm nay Giải vô địch Đức (Bundesliga) đá lại: Hồi hộp trước giờ G

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tối nay (16-5), Bundesliga sẽ trở thành giải bóng đá hàng đầu châu Âu chính thức trở lại sau hai tháng đình chỉ vì đại dịch. Mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn về nước Đức...

Đêm nay Giải vô địch Đức (Bundesliga) đá lại: Hồi hộp trước giờ G - Ảnh 1.

Derby vùng Ruhr luôn rực lửa - Ảnh: Local Germany

Một tập tài liệu dài 51 trang đã được Ban tổ chức các giải bóng đá Đức (DFL) trình cho chính phủ với những thay đổi quan trọng sẽ được tiến hành để đảm bảo tối đa an toàn cho cầu thủ và người dân.

Bóng được khử trùng suốt trận

Thay đổi quan trọng nhất vẫn xoay quanh việc không để xảy ra tình trạng tụ tập CĐV. Người hâm mộ chắc chắn sẽ không được vào sân.

Cụ thể, mỗi trận đấu chỉ có tối đa 300 người được cho vào sân, bao gồm hai đội bóng, quan chức và nhân viên của giải đấu, nhân viên y tế cùng một nhóm nhỏ phóng viên ảnh.

Những người được cho phép ngồi trên các khán đài trống cũng chỉ là các phóng viên và người điều khiển camera tivi. Bên ngoài sân vận động là hàng rào cảnh sát để ngăn ngừa việc CĐV tụ tập.

Vì quy tắc giãn cách 1,5m trên xe, sẽ có nhiều hơn một chiếc xe buýt để đưa toàn bộ đội bóng đến sân. Toàn bộ những thủ tục như bắt tay, chụp ảnh… khi hai đội ra sân đều bị bỏ qua. Trái bóng sẽ được khử trùng xuyên suốt trận đấu, các cầu thủ, trọng tài đều được xét nghiệm kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu.

Cầu thủ và những người điều hành trận đấu không phải đeo khẩu trang, nhưng toàn bộ những người còn lại có mặt trên sân sẽ phải đeo khẩu trang xuyên suốt trận đấu, kể cả những cầu thủ dự bị.

Ôm nhau ăn mừng bàn thắng được liệt vào những hành vi "cần tuyệt đối tránh". Các cầu thủ cũng nhận được khuyến cáo hạn chế việc tiếp xúc không cần thiết trên sân bóng.

Truyền thông cũng bị giới hạn rất nhiều, với tối đa 10 người tác nghiệp mỗi trận. Các cuộc họp báo không được tổ chức, khu vực phỏng vấn cầu thủ cũng bị dẹp bỏ. Điều đó đồng nghĩa người hâm mộ khó lòng nhận được nhiều thông tin sau trận đấu hoặc bên lề sân cỏ.

Điểm nóng vùng Ruhr

Tất cả những thay đổi của ban tổ chức Bundesliga sẽ trải qua một cuộc "kiểm tra" quan trọng: trận derby vùng Ruhr nảy lửa giữa Dortmund và Schalke 04. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá châu Âu, thậm chí còn có phần "nóng" hơn cả đại chiến giữa Dortmund và Bayern Munich.

Hầu như năm nào trận derby này cũng làm chật cứng khán đài 81.000 chỗ ngồi sân Signal Iduna Park của Dortmund, cũng là nơi diễn ra trận đấu lúc 20h30 tối nay.

Tính chất của trận đấu lúc này cũng rất căng thẳng bởi với 51 điểm, Dortmund vẫn đang bám đuổi quyết liệt Bayern Munich (55 điểm) trong cuộc đua vô địch. Còn Schalke 04 (37 điểm) cần một trận thắng để sống lại hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Thế trận đôi công là điều mà người hâm mộ chờ đợi bởi có đến 19 bàn thắng trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Giải quyết được nỗi lo CĐV tụ tập bên ngoài sân vận động của trận đấu nóng bỏng này là điều kiện tiên quyết để ban tổ chức Bundesliga chứng tỏ với chính phủ cùng người dân Đức tính khả thi của việc mở cửa trở lại các giải đấu thể thao.

Nói tiên quyết bởi người ta không quên những điều "điên rồ của bóng đá" qua các cuộc diễu hành, khói lửa, say xỉn và cả ẩu đả.

Cơ hội gây sức ép lên Bayern

Ở vòng 26, Bayern ra sân muộn hơn các đối thủ khi họ đến làm khách trên sân của Union Berlin vào ngày 17-5. Dortmund, Leipzig (50 điểm) và Monchengladbach (49 điểm) vì thế có cơ hội để gây sức ép lên "hùm xám" khi cùng ra sân vào ngày 16-5.

Trong khi Leipzig tiếp Freiburg trên sân nhà thì Monchengladbach hành quân đến sân của Frankfurt. Mục tiêu giành trọn 3 điểm không phải là quá khó với họ.

Chờ Chờ 'hàng tỉ người xem Bundesliga' tối nay

TTO - Đó là nguyện vọng của chủ tịch CLB Bayern Munich Karl-Hanz Rummenigge trước khi Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) đánh dấu sự trở lại vào tối nay (16-5).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên