
Nghe chuyên gia trò chuyện về bức tranh bảo vật quốc gia Hai thiếu nữ và em bé của Tô Ngọc Vân - Ảnh: T.ĐIỂU
Đó là chương trình Đêm bảo tàng, lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là một sản phẩm du lịch văn hóa mới, kết quả của hợp tác công tư giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và đội ngũ các bạn trẻ yêu và làm về văn hóa trong nhóm Chuyện của Hà Nội và Hà Nội FM.
'Thu quyến rũ' trong đêm bảo tàng
Sự kiện "Đêm bảo tàng" được tổ chức thí điểm từ tháng 10-2025 đến tháng 3-2026, mỗi tháng một lần vào thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng. Mỗi số là một chủ đề khác nhau, lần lượt là: Thu quyến rũ (tháng 10), Chuyện phố mùa đông (tháng 11) và Thương nhớ mười hai (tháng 12).
Với chương trình này, khách được tự do tham quan bảo tàng, ngắm bộ sưu tập hàng ngàn tác phẩm giá trị cùng ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA.
Nhưng không chỉ có ngắm tranh, tượng như khi đến bảo tàng thông thường, khách còn được xem họa sĩ vẽ trực họa, được hướng dẫn vẽ ký họa, được trò chuyện cùng họa sĩ về hội họa…
Khách cũng có thể được trực tiếp làm thủ công như trang trí đèn lồng giấy dó, in tranh khắc gỗ. Đặc biệt, người yêu mỹ thuật còn được cùng các nhà nghiên cứu tìm hiểu về các bảo vật quốc gia đang có trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Trong đêm 31-10, khách được nghe nhà nghiên cứu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu về bức tranh bảo vật quốc gia của họa sĩ Tô Ngọc Vân, bức Hai thiếu nữ và em bé.
Không chỉ giới thiệu về tác phẩm này, bà Vũ Thị Hằng còn nói chuyện về cuộc đời hội họa cùng những đóng góp đặc biệt to lớn của Tô Ngọc Vân đối với mỹ thuật Việt Nam.
Bà cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ khán giả liên quan tới chủ đề và cả những câu hỏi chung về hội họa, hay thậm chí là những câu hỏi về các tác phẩm khác được treo xung quanh bức tranh bảo vật quốc gia mà các bạn trẻ quan tâm.
Không khí thân tình, gần gũi khiến các bạn trẻ hăng hái đặt nhiều câu hỏi về lĩnh vực nghệ thuật mà họ còn ít được biết tới, thường e ngại tìm hiểu bởi được mặc định đó là nghệ thuật hàn lâm.

Xem họa sĩ vẽ trực họa và trò chuyện về nghệ thuật hội họa - Ảnh: T.ĐIỂU
Nỗ lực kéo giới trẻ tới bảo tàng
Và không chỉ có hội họa, khách tham gia chương trình, chủ yếu là các bạn trẻ, còn được "phiêu" cùng những trò chuyện về thơ ca, hội họa với các nghệ sĩ, được nghe đọc thơ, hát thơ và thưởng thức âm nhạc cổ điển do các sinh viên, nghệ sĩ từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn.
Trong đêm 31-10, nhiều bạn trẻ bày tỏ thích thú khi được trải nghiệm bảo tàng về đêm, đặc biệt là cảm giác được chạm gần tới nghệ thuật hơn cách đến bảo tàng thông thường vào ban ngày.

Trong khi các bạn trẻ lắng nghe trò chuyện thơ, nhạc, họa, các họa sĩ vẽ trực họa về chủ đề mùa thu Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU
Tuy thế, chương trình trò chuyện thơ - nhạc - họa có thể là dài đối với một số người (1,5 tiếng) để đợi được xem chương trình âm nhạc cổ điển vào cuối sự kiện. May mắn, Đêm bảo tàng mở ra như một lễ hội nghệ thuật, cho phép mọi người có thể tự lựa chọn những gì phù hợp hơn với mình.
Ví dụ, khi cảm thấy đã đủ với trò chuyện thơ - nhạc - họa, khách hoàn toàn có thể tiếp tục đắm chìm trong kho báu các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam từ cổ đại tới hiện tại, hay thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nghề thủ công, ngồi xem các họa sĩ trực họa…
Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - cho biết bảo tàng và các đối tác sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình ở các Đêm bảo tàng sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận