18/09/2025 18:45 GMT+7

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của JBIC trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong giai đoạn xây dựng trung tâm tài chính quốc tế mới.

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và đoàn công tác Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) chiều 18-9 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 18-9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tiếp đoàn công tác Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Giám đốc điều hành cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương Sakuma Kazuko dẫn đoàn.

JBIC là định chế tài chính thuộc Chính phủ Nhật Bản chuyên về tài trợ quốc tế và phát triển kinh tế toàn cầu. 

Ngân hàng này cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án quốc tế và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động ra nước ngoài, đặc biệt thông qua các khoản vay ODA hoặc đầu tư vào các dự án chiến lược ở các nước đang phát triển.

Phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM  

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tại buổi làm việc chiều 18-9 - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ tại buổi tiếp, bà Thúy khẳng định lãnh đạo TP.HCM đánh giá rất cao hiệu quả của JBIC tại Việt Nam trong những năm qua, với nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả khối nhà nước và tư nhân, của doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Bà Thúy cho biết tính đến cuối tháng 6-2025, JBIC đã tài trợ 551 tỉ yen cho 353 dự án tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư FDI tại Việt Nam. Bà khẳng định rất vui khi được biết trong số 353 dự án trên, có đến hơn 80 dự án được thực hiện tại TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng sự hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản đến với TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung không chỉ dừng lại ở nhà đầu tư đơn thuần mà còn là tình cảm chân thành và sự hợp tác giữa hai quốc gia".

Bà Thúy mong muốn phía JBIC và TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP, tập trung vào chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Tôi nghĩ rằng nếu như JBIC cùng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề với các doanh nghiệp Nhật Bản ở TP thì quan hệ sẽ lên cao hơn nữa, không chỉ dừng lại ở 80 dự án đầu tư", Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP hy vọng trong tương lai không xa JBIC sẽ mở văn phòng tại TP.HCM để công tác kết nối có thể hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh TP.HCM được chọn làm nơi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Thúy cũng bày tỏ mong muốn TP.HCM tham gia Sáng kiến Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC) do JBIC triển khai để thông qua đó, các doanh nghiệp có thể tiếp cận doanh nghiệp của Nhật Bản, đồng thời có hỗ trợ về công nghệ, tài chính và nhân lực, thúc đẩy đạt mục tiêu không phát thải.

Mong muốn hỗ trợ Việt Nam theo sát mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM - Ảnh 3.

Giám đốc điều hành cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương Sakuma Kazuko tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Phản hồi chia sẻ của bà Thúy, Giám đốc điều hành cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC, bà Sakuma Kazuko, gửi lời chúc mừng TP.HCM vừa hoàn thành công tác sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô còn lớn hơn trước.

JBIC mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với TP.HCM sau sáp nhập, đặc biệt trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.

Bà Sakuma nhấn mạnh JBIC xem Việt Nam là nước trọng điểm trong việc hỗ trợ tài chính, chủ yếu hướng đến các ngành sản xuất, công nghiệp nặng và năng lượng. 

Trong thời gian tới, ngân hàng từ Nhật Bản mong muốn hỗ trợ TP.HCM theo sát xu hướng và định hướng của Việt Nam, chẳng hạn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng...

Trưởng Văn phòng đại diện JBIC tại Hà Nội, ông Aguin Toru, khẳng định trong bối cảnh Việt Nam hướng đến là nước có thu nhập cao, JBIC là lựa chọn rất tiềm năng cho việc cho vay các dự án tư nhân với cả doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Do đó, ngân hàng mong muốn TP.HCM tạo cầu nối trao đổi giữa TP, ngân hàng và các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư vào TP.

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà lưu niệm hình hoa sen truyền thống cho Giám đốc điều hành cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC Sakuma Kazuko - Ảnh: THANH HIỆP

Đề xuất thành lập văn phòng JBIC tại TP.HCM - Ảnh 6.

Các đại biểu UBND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng với đoàn Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC sau buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Đề xuất thành lập văn phòng Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại TP.HCM - Ảnh 1.Đề xuất hình thành 'thung lũng Silicon' tại TP.HCM

Đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất xây dựng các 'thung lũng Silicon' tại siêu đô thị TP.HCM, góp phần đưa TP vào nhóm đô thị đáng sống nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM Nhật Bản

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất