11/12/2025 11:28 GMT+7

Đề xuất loại 55.000ha khu dân cư, dự án hạ tầng ra khỏi quy hoạch khoáng sản

Lâm Đồng đề xuất đưa 55.000ha đất khu dân cư, dự án hạ tầng ra khỏi vùng chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Đề xuất loại 55.000ha khu dân cư, dự án hạ tầng ra khỏi quy hoạch khoáng sản - Ảnh 1.

Quy hoạch khoáng sản "trói chân" nhiều dự án quan trọng ở nhiều tỉnh, thành - Ảnh: M.V.

Ngày 11-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh đang kiến nghị đưa 55.000ha ra khỏi diện tích chồng lấn Quy hoạch 866 (Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) để phát triển các dự án dân sinh và hạ tầng.

Theo Quy hoạch 866, toàn tỉnh Lâm Đồng (gồm Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng cũ) có 34 khu vực quy hoạch bô xít với tổng diện tích 244.642ha, trữ lượng khoảng 5,89 tỉ tấn (chiếm 79,7% trữ lượng cả nước) và 61.233ha khu vực dự trữ bô xít.

Trong đó hiện mới có 2 khu vực được cấp giấy phép khai thác với tổng diện tích 4.693,5ha, phục vụ 2 nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ.

Bên cạnh bô xít, Lâm Đồng còn có 17 khu vực quy hoạch khai thác titan với tổng diện tích 15.271ha, trữ lượng khoảng 124 triệu tấn (chiếm 83% trữ lượng cả nước) và 55.887ha khu vực dự trữ quặng titan.

Hiện có 3 khu vực đã được cấp giấy phép khai thác với tổng diện tích 1.546ha. Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên Quy hoạch 866 đang chồng lấn với nhiều quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sau khi sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng thành tỉnh Lâm Đồng mới.

Nhiều khu dân cư hiện hữu, các công trình giao thông, năng lượng, thủy lợi, công trình công cộng và vùng sản xuất nông nghiệp rơi vào vùng quy hoạch bô xít, titan, khiến người dân không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, không thể xây dựng, cải tạo nhà ở, còn chính quyền gặp vướng mắc khi triển khai các dự án trọng điểm.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) xem xét điều chỉnh quy hoạch khoáng sản.

Sau khi sáp nhập, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những khu vực không có phân bố quặng, các công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình hiện hữu và đặc biệt các khu dân cư sinh sống ổn định.

Theo đó, tỉnh kiến nghị loại khoảng 55.000ha khỏi quy hoạch bô xít, và 813ha khỏi quy hoạch titan, nhằm gỡ vướng cho thủ tục đất đai, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thu hút đầu tư vào các dự án chế biến sâu khoáng sản.

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch trình tự rút gọn

Tháng 5-2025, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo trình tự rút gọn sau khi nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt phản ánh.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các tỉnh chủ động rà soát, cập nhật ranh giới các vùng không có quặng, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để trình phương án loại khỏi quy hoạch hiện hành. Việc này giúp rút ngắn thời gian xử lý hành chính và trả lại không gian phát triển hợp pháp cho địa phương.

Bộ Công Thương khẳng định việc điều chỉnh lần này là giải pháp bắt buộc để khơi thông hàng trăm dự án bị ách tắc, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân.

Đề xuất loại 55.000 ha khu vực dân cư, dự án hạ tầng ra khỏi quy hoạch khoáng sản tại Lâm Đồng - Ảnh 2.Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vướng quy hoạch khoáng sản

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành nối Bình Phước và Đắk Nông (cũ) đang gặp khó vì vướng quy hoạch khoáng sản.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất