13/06/2019 17:46 GMT+7

Đề xuất hỗ trợ tiền chăm đàn heo giống cụ kỵ, ông bà

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Bộ NN&PTNT đã đề xuất Thủ tướng ban hành chính sách hỗ trợ cho người nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con nhằm duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch tả heo châu Phi.

Đề xuất hỗ trợ tiền chăm đàn heo giống cụ kỵ, ông bà - Ảnh 1.

Heo giống trong trang trại - Ảnh: TTO

Thông tin trên vừa được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết tại hội nghị bàn một số giải pháp nhằm ổn định, thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo diễn ra chiều 13-6.

Theo Thứ trưởng Tiến, hiện nay cả nước có khoảng 120.000 con heo giống cụ kỵ, ông bà được nuôi ở 240 cơ sở sản xuất heo giống. Đây là đàn heo giống có chất lượng cao, giá trị lớn, phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất ra heo bố mẹ.

"Hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con, nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh" - Thứ trưởng Tiến nói.

Đề xuất hỗ trợ tiền chăm đàn heo giống cụ kỵ, ông bà - Ảnh 2.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị chiều 13-6 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi với mức hợp lý trên cơ sở giá thành, chi phí chăn nuôi heo và phù hợp cho từng loại heo cho người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung cơ sở chăn nuôi).

Đối với heo con, heo thịt các loại hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi, tương đương 66% giá thành. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi, tương đương 79% giá thành.

"Việc hỗ trợ dựa trên giá thành sản xuất sẽ ổn định hơn, sát với chi phí thực tế mà người dân bỏ ra để chăn nuôi heo, hạn chế tình trạng khai báo và xác định không chính xác giữa các loại heo, phù hợp với khả năng hỗ trợ ngân sách nhà nước" - Thứ trưởng Tiến khẳng định.

Đồng thời, hỗ trợ chủ doanh nghiệp chăn nuôi heo có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi với mức hỗ trợ bằng 30% mức hỗ cho chủ cơ sở chăn nuôi.

55 tỉnh, TP đã có dịch tả heo châu Phi

Đến ngày 12-6, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại hơn 4.000 xã, 407 huyện của 55 tỉnh, thành phố; 2,5 triệu con buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng xấp xỉ 150.000 tấn.

Tại 5 tỉnh Đông Nam Bộ (có tổng đàn heo khoảng 3,4 triệu con), dịch bệnh xảy ra tại 50 xã, 14 huyện, 4 tỉnh, thành phố (Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM), tiêu hủy 16.960 con, trọng lượng 909 tấn. Còn 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh chưa có dịch.

Tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (có tổng đàn heo khoảng 3,2 triệu con), dịch bệnh xảy ra tại 191 xã, 63 huyện, 11 tỉnh, thành phố, tiêu hủy 9.995 con, trọng lượng 916 tấn. Còn 2 tỉnh Long An và Bến Tre chưa có dịch.

TP.HCM ban hành mức hỗ trợ người chăn nuôi có heo bị dịch tả châu Phi TP.HCM ban hành mức hỗ trợ người chăn nuôi có heo bị dịch tả châu Phi

TTO - Ngay cả khi xuất hiện dịch nhưng chưa công bố, người chăn nuôi có heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả heo châu Phi buộc phải tiêu hủy vẫn được hỗ trợ kinh phí.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên