
Ông Lâm Quang Quý, Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Đề xuất này được Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM đề xuất tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố Chuyên đề về lĩnh vực du lịch đưa loại hình du lịch thể thao hàng không vào nhóm sản phẩm đặc trưng, mở ra hướng khai thác mới cho ngành du lịch thành phố.
Khai phá tiềm năng của không gian du lịch từ trên cao
Ông Lâm Quang Quý, Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM, cho biết hiện loại hình này có nhiều hình thức như dù lượn không động cơ (bay từ triền núi), dù lượn có động cơ, diều bay có động cơ và định hướng phát triển thêm nhảy dù từ máy bay.
Theo ông Quý, qua khảo sát thực tế, khu vực đỉnh La Bàn (núi Dinh, xã Tân Hải) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển điểm bay phục vụ du lịch. Từ độ cao này, du khách có thể quan sát toàn cảnh khu vực Vũng Tàu, Cần Giờ và cả khu vực trung tâm TP.HCM với điểm nhấn là tòa nhà Landmark 81.
Không chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân, các sự kiện dù lượn từng cho thấy khả năng thu hút khách lớn. Đại diện Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM dẫn chứng, một sự kiện tổ chức tại Xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) từng thu hút khoảng 10.000 du khách, khiến hệ thống lưu trú địa phương rơi vào tình trạng quá tải.
"Từ thực tế đó có thể thấy nếu được đầu tư bài bản, dù lượn không chỉ là hoạt động thể thao mà còn có thể trở thành sản phẩm du lịch tạo sức hút cho điểm đến", ông Quý nói.
Để hiện thực hóa sản phẩm du lịch thể thao hàng không, Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM kiến nghị thành phố đưa loại hình này vào nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời quy hoạch các khu vực khai thác và sân bay thể thao phù hợp.
"Một trong những khó khăn lớn hiện nay là thủ tục cấp phép bay. Giấy phép bay do Cục Tác chiến cấp hiện có thời hạn rút ngắn từ một năm xuống còn 6 tháng, gây khó khăn cho việc tổ chức các sự kiện dài hạn và xây dựng sản phẩm du lịch ổn định", ông nói
Ông Quý đề xuất nghiên cứu cơ chế cấp phép một lần đối với những vùng bay không thuộc khu vực cấm, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khai thác.
Sởban ngành cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới
Phản hồi đề xuất này, đại diện Sở Văn hoá - Thể thao cho biết Sở đã từng làm việc cùng Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP.HCM.
Song, dù lượn là môn thể thao mạo hiểm, thuộc nhóm hoạt động cần kiểm soát chặt chẽ theo quy định chuyên ngành. Việc phát triển sản phẩm phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định, đồng thời cần phối hợp với các cơ quan liên quan để khảo sát, đánh giá thêm các địa điểm phù hợp, trong đó có khu vực núi Dinh.
"Đối với đề xuất của liên đoàn về địa điểm bay, Sở ghi nhận đề xuất về đỉnh La Bàn (núi Dinh) và cam kết sẽ phối hợp với Liên đoàn dù lượn để khảo sát trực tiếp bãi đáp này", đại diện Sở Văn hoá - Thể thao nhấn mạnh.

Du khách chơi dù lượn ở xã Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH.
Bên cạnh dù lượn, ngành du lịch thành phố cũng đang thúc đẩy nhiều sản phẩm trải nghiệm mới như tour trực thăng "Ngắm thành phố từ trên cao" với các lộ trình từ 15-60 phút, kết nối khu vực Cần Giờ và trung tâm thành phố.
Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong 7 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi đón khoảng 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 43% so với cùng kỳ, đạt khoảng 65% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt gần 31,7 triệu lượt, tương đương 63% kế hoạch năm.
Tổng doanh thu du lịch ước đạt 237.500 tỉ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ và đạt khoảng 72% kế hoạch năm.
Hiện hệ sinh thái du lịch TP.HCM gồm gần 1.900 doanh nghiệp lữ hành, hơn 4.000 cơ sở lưu trú với trên 106.000 phòng, 34 khu điểm du lịch cùng hơn 10.000 hướng dẫn viên.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM, việc phát triển các sản phẩm mới, tạo trải nghiệm khác biệt là yếu tố quyết định để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
"Có sản phẩm mới thì doanh nghiệp và các ngành liên quan mới phát triển được", ông Hòa nhấn mạnh tại hội nghị.
Nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để phát triển ngành du lịch TP.HCM
Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thu hút khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách đoàn lớn và khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị). Đại diện Vietravel kiến nghị thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ theo quy mô đoàn, từ 300, 500 đến 1.000-3.000 khách, nhằm tạo lợi thế khi xúc tiến thị trường quốc tế.
Trong khi đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất tăng cường phối hợp giữa thành phố, sân bay, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, ẩm thực TP.HCM tại các nhà ga, cải thiện kết nối giao thông giữa sân bay với trung tâm thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận