17/03/2026 16:59 GMT+7

Đề xuất đơn hàng dưới 50.000 đồng, hộ kinh doanh sẽ được xuất gộp hóa đơn

Bộ Tài chính đề xuất đơn hàng dưới 50.000 đồng thì cuối ngày người bán lập hóa đơn điện tử tổng cho các giao dịch. Tuy nhiên nhiều hộ kinh doanh nói ngưỡng quá thấp.

Đề xuất đơn hàng dưới 50.000 đồng, hộ kinh doanh sẽ được xuất gộp hóa đơn   - Ảnh 1.

Với những đơn hàng dưới 50.000 đồng, hộ kinh doanh sẽ không phải xuất hóa đơn từng lần - Ảnh: HỮU HẠNH

Đề xuất hộ kinh doanh được xuất gộp hóa đơn vào cuối ngày cho các đơn hàng dưới 50.000 đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Một điểm đáng chú ý được hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm quan tâm là quy định về xuất hóa đơn điện tử gộp theo ngày.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng trở xuống, nếu bán hàng hóa, dịch vụ dưới 50.000 đồng/lần và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn thì người bán lập hóa đơn điện tử tổng hợp vào cuối ngày, thay vì phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch.

Hóa đơn tổng hợp này sẽ phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch dưới 50.000 đồng/lần.

Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Trường hợp người mua yêu cầu hóa đơn, hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn cho từng giao dịch để chuyển cho người mua.

Hộ kinh doanh lo bán bát bún vẫn phải xuất hóa đơn điện tử

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều người kinh doanh bán hàng ở chợ dân sinh cho rằng việc cho hộ kinh doanh, tiểu thương được xuất gộp hàng hóa cuối ngày với các giao dịch giá trị nhỏ là cần thiết. Tuy nhiên mức dưới 50.000 đồng/lần là quá thấp, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của người buôn bán nhỏ.

Chị Oanh (tiểu thương mặt hàng thực phẩm tươi sống ở chợ La Khê, Hà Đông, Hà Nội) cho biết nếu ngưỡng giá trị đơn hàng dưới 50.000 đồng không phải xuất hóa đơn từng lần là quá thấp. Với ngưỡng này, có đến 80% đơn hàng là phải xuất hóa đơn điện tử từng lần.

"Việc xuất hóa đơn điện tử từng lần đối với hộ bán thịt, cá tươi ở chợ là gần như không thể. Chúng tôi không thể thuê thêm người để xuất hóa đơn. Trong khi người bán hiện nay phải cân, thái, tính tiền cho khách. Khách chỉ mua tập trung trong 2 - 3 tiếng buổi sáng.

Tôi đề nghị nên nâng ngưỡng giá trị đơn hàng lên 500.000 đồng/lần, để đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh của người buôn bán nhỏ", chị Oanh mong mỏi.

Tương tự, bà Hoài (chủ cửa hàng bún sườn, Ngõ Huyện, Hà Nội) cũng đề xuất nâng ngưỡng phải xuất hóa đơn từng lần cho đơn hàng có giá trị 300.000 - 500.000 đồng.

Thực tế xăng dầu tăng giá nên đẩy giá hàng hóa từ thịt, bún, rau xanh… đắt thêm 5-7% so với trước. Nếu không nâng ngưỡng này lên thì bán một bát bún cũng phải xuất hóa đơn điện tử. Chi phi sử dụng hóa đơn, phần mềm lại không được hỗ trợ, nên về lâu dài sẽ cộng vào giá bán. Người mua phải chịu. Lâu dài hàng hóa ế ẩm, hộ kinh doanh sẽ khó khăn.

"Điều quan trọng là cuối ngày sẽ xuất hóa đơn để thể hiện rõ doanh thu và tiền thuế. Do đó cần thiết nâng ngưỡng lên để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh", bà Hoài kiến nghị.

Đề xuất đơn hàng dưới 50.000 đồng, hộ kinh doanh sẽ được xuất gộp hóa đơn   - Ảnh 2.Thuế mới với hộ kinh doanh: Mừng vì được trừ chi phí, lo chuyện xuất hóa đơn

Ba ngày sau khi Chính phủ ban hành nghị định 68 về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh cho biết họ cảm thấy an tâm hơn với các quy định hợp lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất