20/09/2016 15:27 GMT+7

Đề xuất chuyển Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sang EVN

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Sở Công thương Quảng Bình cho biết UBND tỉnh Quảng Bình đang làm văn bản đề xuất chuyển Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 từ PVC sang EVN...

           

Mô hình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Ngày 20-9, Sở Công thương Quảng Bình cho biết UBND tỉnh Quảng Bình đang làm văn bản đề xuất Chính phủ cho chuyển chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVC) sang Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

​Lý do sau năm năm khởi công (từ 19-7-2011), đến nay dự án này không thực hiện được tiến độ đề ra là đưa tổ máy số 1 phát điện và hòa lưới quốc gia vào tháng 6-2015 và tổ máy số 2 vào tháng 12-2015.

Theo Sở Công thương Quảng Bình, đến thời điểm này dự án chỉ mới thực hiện được một số hạng mục như đào kênh điều hòa, xây dựng nhà văn phòng dự án… do chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, trên tổng diện tích 199ha, công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư gần 1,7 tỉ USD, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, cung cấp 8,4 tỉ kW/h/năm.

Nhà máy này là dự án điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bổ sung, kỳ vọng sẽ là chiến lược phát triển ngành dầu khí đến năm 2015 định hướng đến 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Bắc Trung bộ nói riêng và phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung.    

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên