
Vị trí mới đề xuất đặt nhà ga đường sắt nằm bên trái tuyến cao tốc nối từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 5-6, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có báo cáo UBND TP Đà Nẵng xin chủ trương điều chỉnh vị trí quy hoạch ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn.
Đà Nẵng có 3 ga đường sắt dự kiến trên địa phận, trong đó có ga hành khách tại phường Hòa Khánh, khoảng km701, khu vực phía Bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, nhà ga hành khách sẽ được chuyển từ khu vực phường Hòa Khánh về nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (km706+300), cách vị trí quy hoạch hiện nay khoảng 5km về phía Đông Nam.
Theo đơn vị này, việc dịch chuyển là để phù hợp hơn sau khi không gian phát triển kinh tế của thành phố được mở rộng. Vị trí mới giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện hình thành các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.
Sở Xây dựng nhìn nhận theo quy hoạch hiện hành, ga hành khách được bố trí phía Bắc nút giao đường Bà Nà - Suối Mơ với tuyến cao tốc Bắc - Nam.
Tuy nhiên khu vực này có địa hình đồi núi dốc, đòi hỏi khối lượng đào đắp lớn, kỹ thuật thi công phức tạp, làm tăng chi phí đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện dự án.
Ngoài ra quỹ đất xung quanh bị hạn chế bởi địa hình và các dự án hiện hữu, khó phát triển các khu đô thị hỗn hợp quy mô lớn hoặc trung tâm logistics. Hệ thống giao thông kết nối cũng chưa thuận lợi khi khoảng cách tới trung tâm thành phố và sân bay còn khá xa.
Trong khi đó khu vực đề xuất mới địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều đồi thấp và đồng ruộng, thuận lợi cho thi công, đồng thời giảm chi phí san lấp mặt bằng.

Vị trí đề xuất nhà ga nằm gần điểm giao cắt của các trục giao thông quan trọng gồm quốc lộ 14B, quốc lộ 14G và cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: Sở Xây dựng
Vị trí này nằm tại điểm giao cắt của các trục giao thông quan trọng gồm quốc lộ 14B, quốc lộ 14G và cao tốc Bắc - Nam.
Từ đây hành khách có thể kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố và sân bay thông qua quốc lộ 14B và trục đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ, không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn là một "cửa ngõ cảm xúc".
Theo báo cáo này, khu vực mới cũng có quỹ đất đủ lớn để hình thành đô thị nén đa chức năng trong bán kính 800 - 1.000m quanh nhà ga, tạo động lực phát triển khu vực phía Tây - Tây Nam thành phố. Đồng thời, nơi đây có điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm logistics kết nối đường sắt, hàng không và các khu công nghiệp, cũng như tăng khả năng liên kết với Hội An.
Vị trí đề xuất mới cách ga Chân Mây khoảng 46km và ga Tam Kỳ khoảng 61km - cân bằng hơn so với phương án hiện tại, lần lượt là 40km và 67km.
Đà Nẵng có 3 nhà ga đường sắt tốc độ cao
Đà Nẵng có 3 ga đường sắt tốc độ cao dự kiến gồm ga hành khách tại phường Hòa Khánh, khoảng km701, khu vực phía Bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ với đường bộ cao tốc và ga hành khách tại xã Chiên Đàn, khoảng km768.
Nhà ga hàng hóa tại xã Tam Mỹ (khu vực giáp ranh xã Tam Hiệp và xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành cũ).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận