19/08/2021 13:08 GMT+7

Đề xuất 3 loại phụ cấp cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Phước Lộc, phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, nhằm chăm lo tốt hơn cho lực lượng y tế tuyến đầu.

Đề xuất 3 loại phụ cấp cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Tọa đàm trực tuyến “Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu” có nhiều đề xuất để hướng tới việc chăm lo tốt hơn cho lực lượng y tế tuyến đầu - Ảnh chụp màn hình: HÀ QUÂN

Tọa đàm "Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu" là cầu nối giữa Bộ Y tế, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương tới các bác sĩ nơi tuyến đầu, được tổ chức sáng nay 19-8. 

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh các cơ quan liên quan phải kiến nghị HĐND các cấp có chính sách hỗ trợ nhân viên y tế từng địa phương, ở trung ương thì có chính sách chung cho lực lượng tuyến đầu chi viện vào các "tâm dịch". 

Theo ông Lộc, chính sách cụ thể phải nghiên cứu nhưng trước hết phải có 3 phụ cấp gồm phụ cấp độc hại, phụ cấp cường độ lao động và phụ cấp ngoài giờ cho nhân viên y tế. 

"Mục đích động viên, cổ vũ tinh thần cho nhân viên y tế vững tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Sau lưng lực lượng tuyến đầu còn có Đảng, Nhà nước, cộng đồng chung tay, góp sức, ủng hộ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Lộc chia sẻ.

Hiện nay, các cán bộ, nhân viên y tế và thân nhân được ưu tiên tiêm vắc xin; mỗi y bác sĩ tuyến đầu được hỗ trợ 2 triệu đồng, nhận mức tiền ăn 1 triệu đồng từ Công đoàn Việt Nam và 1 thẻ bảo hiểm an toàn COVID-19...

Trong tọa đàm, ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - chia sẻ: "Chưa bao giờ cả nước phải đối mặt với đợt dịch khốc liệt như hiện nay với hơn 300.000 ca nhiễm... Đây thực sự là gánh nặng rất lớn đối với ngành y tế".

Do vậy, ông Khoa đề xuất các đơn vị cử lực lượng y tế tăng cường nên chủ động trang bị trang thiết bị y tế ban đầu, tăng cường và hỗ trợ hơn nữa điều kiện sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu… 

Tại tâm dịch TP.HCM, BS Nguyễn Bá Tĩnh - trưởng phòng công tác xã hội phụ trách quản lý chất lượng Bệnh viện K - cho hay "chưa bao giờ các bác sĩ gặp áp lực lớn như bây giờ". Áp lực về mặt tâm lý khi phải làm nhiều ca, mỗi ca 8 tiếng, ca đêm tới 10 tiếng trong bộ đồ bảo hộ cấp 4, nguy cơ nhiễm bệnh khi bệnh nhân hoàn toàn có thể ho vào thẳng người y bác sĩ... 

Từ chia sẻ này, ông Lộc nhận định cần ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình để những bệnh nhân F0 thể nhẹ có thể chăm sóc nhau, chia sẻ, tư vấn tâm lý, không gây áp lực quá lớn cho nhân viên y tế để lực lượng này tập trung chữa trị cho những bệnh nhân nặng hơn.

Thêm 170 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho TP.HCM Thêm 170 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho TP.HCM

TTO - Ngày 18-8, gần 200 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) đã tham dự lễ xuất quân chi viện cho Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên