
Thích Diên Lỗ, đệ tử bị trục xuất của Thiếu Lâm Tự - Ảnh: 163
Rời chùa Thiếu Lâm, tự lập môn hộ
Sau Thích Vĩnh Tín, đến phiên Thích Diên Lỗ trở thành cái tên đáng chú ý trong số những tăng lữ bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự - và đặc biệt nổi tiếng về khả năng kiếm tiền từ các hoạt động võ thuật.
Vài ngày trước, truyền thông Trung Quốc đăng tải câu chuyện hấp dẫn "sư đồ tương tàn" giữa Thích Vĩnh Tín và Thích Diên Lỗ. Theo đó, chính Thích Diên Lỗ là người đã đứng ra tố cáo Thích Vĩnh Tín, sư phụ của ông trong suốt 10 năm trời.
Thích Diên Lỗ tên thật là Lâm Thanh Hoa, người tỉnh Sơn Đông, sinh năm 1970 trong một gia đình có truyền thống võ thuật cổ truyền Trung Hoa.
Năm 15 tuổi, Lâm Thanh Hoa xin cha mẹ đưa lên núi Tung Sơn, bái sư ở Thiếu Lâm Tự. Ông mất một thời gian dài (khoảng 10 năm trời) kinh qua việc tạp dịch ở một ngôi chùa hẻo lánh gần đó, mới chính thức được thu nhận làm đệ tử chùa Thiếu Lâm.
Chính Thích Vĩnh Tín (khi đó còn chưa phải trụ trì) là người đã nhận Lâm Thanh Hoa, đặt cho ông pháp danh Thích Diên Lỗ. Ông chỉ nhỏ hơn sư phụ mình 5 tuổi.
Năng khiếu võ thuật cùng sự mẫn cán đã giúp Thích Diên Lỗ tiến thân thần tốc, trở thành "cánh tay phải" của Thích Vĩnh Tín sau khi tiếp quản chức trụ trì Thiếu Lâm Tự. Theo báo 163 của Trung Quốc, chính Thích Diên Lỗ là người đề xuất thành lập học viện đào tạo kung fu bên ngoài chùa, nhằm mở rộng các hoạt động thương mại từ việc dạy võ.
Năm 2012, mâu thuẫn sư đồ phát sinh khi Thích Vĩnh Tín đòi Thích Diên Lỗ "nộp phí" quá cao, lên đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ đồng) mỗi năm cho trung tâm võ thuật của ông. Và 1 năm sau đó, Thích Diên Lỗ bị trục xuất khỏi chùa vì phản kháng sư phụ của mình.

Thích Diên Lỗ (trái) khi còn là thân tín của Thích Vĩnh Tín - Ảnh: 163
Khi đó, chính Thích Vĩnh Tín cũng không ngờ một đế chế võ thuật đã ra đời.
"Những gì mà Thích Diên Lỗ làm được sau đó hệt như trong tiểu thuyết hoặc một bộ phim võ hiệp. Ông ấy rời chùa trong tức tưởi, nhưng không nản chí và quyết tâm tự lập môn hộ", báo 163 bình luận.
Một góc khuất trong cuộc đời Lâm Thanh Hoa (sẽ dùng lại tục danh) được truyền thông Trung Quốc vạch trần - đó là ông từng kết hôn tại tỉnh Sơn Đông vào năm 1993, khi mới 23 tuổi. Vào thời điểm đó ông vẫn chưa được nhận vào Thiếu Lâm Tự.
Vợ ông, bà Cao Tú Vân được cho biết là một người phụ nữ giàu có, đã hỗ trợ chồng mình khoản kinh phí xây trường học. Trường võ thuật của Lâm Thanh Hoa nằm ngay tại thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, cách Thiếu Lâm Tự không quá xa.
"Lâm Thanh Hoa có lẽ được thừa hưởng phong cách kinh doanh của sư phụ mình, đã không ngừng mở rộng hệ thống trường võ thuật, và cực kỳ thành công những năm sau đó", báo 163 bình luận.
Thanh xuất ư lam
Dù bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm, Lâm Thanh Hoa vẫn giữ được vị thế của một võ sư có uy tín trong làng võ thuật Trung Hoa. Ông được đánh giá nằm trong "tứ đại kim cang" (về võ thuật) của Thiếu Lâm Tự trong nhiều năm trời.
"Trường võ thuật Thiếu Lâm - Diên Lỗ" là tên của học viện võ thuật do Lâm Thanh Hoa gây dựng, gây nhiều tranh cãi về thương hiệu, nhưng cũng thu hút đông đảo học viên.
Song song với việc mở trường học mới, Lâm Thanh Hoa còn mở màn một chiến dịch tố cáo nhắm vào Thích Vĩnh Tín, với những cáo buộc tham ô, rửa tiền...
Trong những năm đầu, cuộc kiện tụng của Lâm Thanh Hoa thất bại, dẫn đến việc ông phải đổi tên nhà trường, bỏ bớt sự liên quan với Thiếu Lâm.
Nhưng sự thật là các học viên của "Học viện Diên Lỗ" ngày càng đông đảo. Theo nhận định của giới võ thuật Trung Hoa, Lâm Thanh Hoa thành công nhờ chính tài năng huấn luyện và trình độ võ thuật của mình.
Rất nhiều đệ tử của ông đã thi đấu thành công ở hệ thống võ đài trong nước, và cái tên "Thích Diên Lỗ" ngày một "phát dương quang đại".
Học viện Diên Lỗ ngày càng mở rộng, có tổng diện tích lên đến 400 héc ta, với đỉnh điểm là 20.000 học viên, 750 HLV trong một thời điểm.
"Đó thực sự là một học viện, với chương trình giáo dục toàn diện, bao gồm việc học văn hóa, hàn lâm và võ thuật. Năm 2025, 1.368 học viên của trường được nhận vào đại học. Ở Giải vô địch wushu quốc gia, các võ sinh của trường giành được 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ", báo 163 cho biết.
Học viện Diên Lỗ phát triển một hệ thống huấn luyện toàn diện, và có phần vượt trội cả ngôi cổ tự Thiếu Lâm. Lâm Thanh Hoa, dù bị trục xuất khỏi nhà chùa, được đánh giá là môn đồ tài giỏi bậc nhất, là một đệ tử "thanh xuất ư lam" (màu xanh từ màu lam, nhưng lại đẹp hơn" của Thiếu Lâm Tự.

Thích Diên Lỗ khi còn ở Thiếu Lâm, được xếp vào "tứ đại kim cang" - Ảnh: WB
Tầm ảnh hưởng của học viện này lan rộng ra cả xã hội. Ước tính hơn 5.000 võ sinh của nhà trường đã gia nhập quân đội, với khoảng 1.000 người trong số đó trở thành sĩ quan. Học viện còn cung cấp hàng ngàn vệ sĩ, nhân viên an ninh cho các công ty.
Về mặt doanh thu, học viện thu học phí vào khoảng 18.900 tệ (70,5 triệu đồng) đến 29.800 tệ (111 triệu đồng) mỗi năm. Đây là mức học phí tương đương với nhiều trường đại học tên tuổi.
Theo Sina, doanh thu của Học viện Diên Lỗ có thời điểm lên đến 378 triệu tệ, tức 1.400 tỉ đồng, hay 54 triệu USD hằng năm.
Học viện thậm chí có chi nhánh ở Mỹ, Nga và Pháp, từ đó mở rộng thêm một hoạt động thương mại nữa là biểu diễn võ thuật. Dù không sánh được với Thiếu Lâm, những buổi diễn của Học viện Diên Lỗ vẫn có giá lên đến hàng ngàn USD mỗi sô.
Tính đến giữa năm 2025, Học viện Diên Lỗ vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Và khi Thích Vĩnh Tín bị phanh phui tội lỗi vào tháng 7, Lâm Thanh Hoa mừng rỡ viết trên mạng xã hội: "Thiện - Ác cuối cùng đã sáng tỏ".
Nhưng dòng trạng thái này cũng khiến Lâm Thanh Hoa nhận nhiều chỉ trích. Theo 163, đông đảo cộng đồng võ thuật chỉ trích ông là người "khi sư diệt tổ", và dù tư cách của cựu trụ trì Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín có ra sao, Lâm Thanh Hoa không nên hả hê với sư phụ mình như vậy.

Thích Diên Lỗ thường công khai các buổi dạy võ bên ngoài học viện để thu hút sự chú ý - Ảnh: 163
Mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua cho rằng Học viện Diên Lỗ có hơi sa sút vì hình ảnh xấu đi. Thêm vào đó, bê bối của Thiếu Lâm Tự ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong trào học võ nói chung, đặc biệt là với một học viện xuất thân từ ngôi cổ tự này.
Cả tư cách của Lâm Thanh Hoa cũng bị đặt dưới sự chỉ trích. Truyền thông dần phanh phui ra đời tư nhiều tranh cãi của ông, bao gồm việc ngoại tình và phản bội vợ cũ - bà Cao Tú Vân.
"Thiện - Ác cuối cùng đã sáng tỏ? Không hẳn, thay vào đó, hãy nói rằng Thiện - Ác phân minh. Thích Diên Lỗ có nhiều điểm giống với sư phụ ông là Thích Vĩnh Tín, đều rất giỏi kinh doanh, mở rộng võ thuật cổ truyền trong thời hiện đại, và cần phải tách riêng điều đó với tư cách của một đệ tử nhà Phật", một độc giả bình luận trên Sohu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận