04/04/2018 09:00 GMT+7

Để thành công cần phải bảo vệ sức khỏe

THẾ TRUNG
THẾ TRUNG

Có hàng trăm “công thức” thành công được các triệu phú, tỷ phú trên thế giới tiết lộ, từ thói quen dậy sớm, nghe tin tức, sắp xếp ưu tiên, không đi ăn trưa một mình…

Dù đã được "vẽ đường", nhưng quả thật để thành công ở độ tuổi 30 là thách thức cho bất kỳ người trẻ nào.

Để thành công cần phải bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1.

Hoa hậu H’Hen Nie chia sẻ về kế hoạch bảo vệ bản thân với việc tham gia bảo hiểm bệnh ung thư

Hoàn thiện kỹ năng và thái độ làm việc

Ai cũng muốn thành công, nhưng thành tựu đến không hề dễ và thời gian thì chẳng chờ ai!

Hôm nay "chộp" được bài báo có tin dậy sớm là một trong những thói quen tốt của thành công, nhiều bạn trẻ có thể nhảy phắt ra khỏi giường nhanh như sóc từ 3-4 giờ sáng với một tinh thần ngùn ngụt lửa cầu tiến. 

Nhưng chỉ làm được 3 bữa là tất cả lại "vũ như cẩn", "nướng" đến 7-8 giờ sáng khi nào "khét lẹt" mới dậy và thầm nhủ mình còn cả đống thời gian để dậy sớm, cứ từ từ rồi "khoai sẽ nhừ".

Vì vậy, trước tuổi 27 đến 30, hoàn thiện kỹ năng và thái độ làm việc là nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp của mỗi người. Các kiểu buông xuôi, cả thèm chóng chán, nhảy việc, "cà nanh" với đồng nghiệp… cần phải rũ bỏ.

Để thành công cần phải bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2.

Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ về việc làm chủ cuộc sống tại buổi thảo luận chủ đề

Định hướng mục tiêu ngắn và dài hạn

Để định hướng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, bạn cần xác định ưu nhược điểm bản thân, tranh thủ học hỏi kỹ năng quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả làm việc, thì khả năng được sếp đánh giá cao và nhận được cái nhìn nể trọng của đồng nghiệp sẽ là những viên gạch lát khiến con đường thăng tiến của bạn vững… như bàn thạch.

Sau độ tuổi 30, khi đã có ảnh hưởng đến đội nhóm và đạt được đỉnh cao nhất định trong chuyên môn, bạn có thể đặt mục tiêu nhắm đến các vị trí quản lý, điều hành. Đây cũng là độ tuổi hoàn hảo sau khi đã có nhiều lần thử và sai để bắt tay đầu tư và khởi nghiệp.

Đừng quên yêu thương và bảo vệ bản thân

Trong suốt quãng đường trải nghiệm những điều đẹp đẽ ở trên, đừng quên yêu thương và bảo vệ bản thân cũng như những người thân trong gia đình.

Chẳng ai muốn trở thành gánh nặng cho những người mình thương yêu, đúng không? Giống như ca sĩ mua bảo hiểm cho giọng hát, người mẫu mua bảo hiểm cho đôi chân. 

Có người trẻ nào không muốn được bảo hiểm cho quãng thời gian đẹp nhất của mình, để vừa sống trọn vẹn với hiện tại, vừa thỏa sức thực hiện ước mơ trong tương lai mà không phải trả giá quá cao so với thu nhập.

Hoa hậu hoàn vũ H' Hen Niê từng chia sẻ, cảm thấy mình sống quá lạc quan và đam mê mà không có chuẩn bị gì cho những thời khắc khó khăn. "Chắc chắn Niê sẽ nghĩ đến việc dành một phần nào đấy thu nhập để mua cho mình một hợp đồng bảo hiểm. Quan trọng nhất vào lúc này là bảo hiểm bệnh ung thư vì ai cũng vậy, không thể biết sức khỏe của mình có mãi tốt như ngày hôm nay hay không" - hoa hậu H' Hen Niê cho biết.

Để thành công cần phải bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3.

Hoa hậu H’Hen Nie chia sẻ quan điểm về quan điểm yêu thương bản thân

Bảo hiểm bệnh ung thư chỉ 99.000 đồng/năm

Sản phẩm bảo hiểm "FWD Sống Khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư" có mức phí chỉ từ 99.000 đồng/năm, chi trả 100% số tiền bảo hiểm ngay khi có chẩn đoán mắc bệnh ung thư dù bệnh đang ở giai đoạn nào. Sản phẩm này ngay khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ và thu hút nhiều ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tham gia.

Sản phẩm đang được bán trên trang thương mại điện tử Tiki.vn

THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên