22/05/2020 19:08 GMT+7

Để nhà xây trái phép tồn tại, lãnh đạo quận bị yêu cầu sửa sai

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép, không thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, chủ tịch và phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bị yêu cầu “tổ chức rút kinh nghiệm”.

Để nhà xây trái phép tồn tại, lãnh đạo quận bị yêu cầu sửa sai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - Ảnh: H.N.M.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có kết luận nội dung tố cáo của công dân về việc lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân không thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép.

Trước đó ông Nguyễn Xuân Lưu - chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - và ông Đặng Hồng Thái - phó chủ tịch quận - bị tố cáo không thực hiện chỉ đạo của thành phố liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại ngõ 28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung.

Tháng 3-2016, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện theo thẩm quyền.

Để nhà xây trái phép tồn tại, lãnh đạo quận bị yêu cầu sửa sai - Ảnh 2.

Ông Đặng Hồng Thái - phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - Ảnh: THẮNG QUANG

Sau đó, nội dung báo cáo của UBND quận Thanh Xuân căn cứ vào ý kiến các tổ chức đoàn thể tại phường Khương Trung để báo cáo UBND TP không xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà nói trên, và cho phép giữ nguyên hiện trạng công trình xây dựng trái phép.

Tháng 2-2019, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND quận Thanh Xuân khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản mà UBND TP đã chỉ đạo.

Tuy vậy đến nay, UBND quận Thanh Xuân vẫn chưa xử lý dứt điểm trật tự xây dựng tại số nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Đặng Hồng Thái "tổ chức rút kinh nghiệm".

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép tại ngõ 28 Tô Vĩnh Diện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cưỡng chế 7 căn nhà trái phép trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM Cưỡng chế 7 căn nhà trái phép trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM

TTO - Từ nay đến cuối tuần, UBND phường Linh Trung sẽ phải cưỡng chế tháo dỡ 7 căn nhà trái phép trong khu Đại học Quốc gia với tổng diện tích hơn 1.000m2 sàn xây dựng.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên