28/10/2015 09:03 GMT+7

Đề nghị truy tố chủ khách sạn 
mua dâm người chưa thành niên

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Cơ quan điều tra kết luận ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn Best Cà Mau) đã có hành vi mua dâm bé gái vị thành niên (sinh năm 2000).

Ngày 27-10, liên quan vụ đại gia Việt kiều Mỹ mua dâm trẻ vị thành niên, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn Best Cà Mau).

Ông Luận bị đề nghị truy tố về hành vi “mua dâm người chưa thành niên” còn bà Lâm Thị Châu (chủ quán nhậu Nhựt Duy, đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP Cà Mau) bị đề nghị truy tố về hành vi “môi giới mại dâm”.

Theo kết luận điều tra, tối 30-5 ông Tiêu Văn Luận đến nhậu tại quán Nhựt Duy. Tiếp viên B.T.Q. (sinh năm 2000, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) ngồi tiếp vị đại gia này. Sau đó, ông Luận đề nghị bà Châu chở Q. qua nhà trọ Thanh Tuyền để mua dâm.

Quan hệ xong, ông Luận trả cho Q. 500.000 đồng và “khoe” với Q. mình là chủ khách sạn Best Cà Mau. Tiếp theo, tối 2-6-2015 ông Luận sau khi nhậu xong, điện thoại cho bà Châu và yêu cầu Q. tiếp tục bán dâm cho ông.

Ngày 25-6, ông Luận, bà Châu bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau khi điều tra kết thúc, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cà Mau quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Tiêu Văn Luận và bà Lâm Thị Châu, cho hai người tại ngoại.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên