Phóng to |
| Lối lên đền Bà Chúa Kho ngập rác - Ảnh: Tiến Thành |
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 15-2 khu di tích, danh thắng Yên Tử đã đón 43,5 vạn lượt khách, chùa Hương đón 45,92 vạn, đền Cửa Ông đón 16 vạn, đền Trần Nam Định đón 30 vạn lượt khách...
Cũng theo ông Thành, một số lễ hội diễn ra trong thời gian ngắn như đền Trần Nam Định, hội Lim... nên việc người đi lễ đổ về đông dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các ban tổ chức lễ hội đã lên phương án phân luồng giao thông, phương án cấp cứu khá tốt nhưng vẫn không tránh khỏi “hội chứng đám đông”. Hiện tượng đặt tiền không đúng quy định đã được tổ chức thu gom nhưng chưa triệt để vì nhận thức và thói quen của người đi lễ hội. Do quan niệm, nhận thức của người đi lễ nên việc đốt quá nhiều vàng mã vẫn xảy ra tại đền Bà Chúa Kho, Phủ Dầy...
Đề cập lễ hội đền Trần Nam Định, ông Vũ Xuân Thành cho rằng năm nay lễ hội đền Trần ở Nam Định đã được ban tổ chức cho lập 75 điểm phát ấn. Lễ hội đã được nhiều báo phản ánh, phê phán, đặc biệt là việc đưa lên mạng Internet, báo chí điện tử cảnh chen lấn, xô đẩy để lấy ấn đền Trần. Đây là hình ảnh không đẹp trong lễ hội. Chuyện phát ấn rộng rãi như vậy chỉ có từ năm 2004 tới nay. Tại hội nghị, ông Thành đề nghị bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học để bàn về nội dung tổ chức lễ khai ấn đền Trần ở Nam Định, theo đó đề xuất những giải pháp quản lý phù hợp.
__________
Tin bài liên quan:
Lễ khai ấn: một sáng tạo độc đáo?!Bi hài chuyện khai ấnLễ hội: văn hóa hay cuồng tín?Kinh hoàng chen lấn xin ấn cầu danhLỗi của lễ khai ấn?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận