Trong đó, đề xuất phương án miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người thu nhập đến 5 triệu đồng/tháng (trong khi chờ sửa luật này vào năm 2012), đồng thời mở rộng đối tượng doanh nghiệp được giãn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và miễn 30% số thuế được giãn...
Phóng to |
| Theo Bộ Tài chính, giá tiêu dùng trong nước từ năm 2008 đến nay đã tăng đến 45% nên cần sớm có chính sách miễn, giảm thuế cho người nộp thuế - Ảnh: Như Bình |
Đối với thuế TNCN, trao đổi với Tuổi Trẻ, một quan chức Bộ Tài chính cho biết bộ đang tính đến phương án “rộng mở hơn”: đề nghị nâng mức khởi điểm chịu thuế để người có thu nhập đến 9 triệu đồng trở lên mới phải nộp thuế (bằng 6-8 lần mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp trong nước).
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sắp ban hành thông tư nâng mức khởi điểm khấu trừ các khoản thu nhập vãng lai lên 1 triệu đồng. Hiện người lao động phát sinh thu nhập đột xuất ở nơi khác dù không biết thu nhập có đến 5 triệu đồng/tháng, thuộc diện phải nộp thuế TNCN hay không, vẫn bị khấu trừ ngay 10% nếu khoản tiền đó lên tới 500.000 đồng.
Lý do của các đề xuất giãn, miễn thuế trên, Bộ Tài chính cho biết tính từ năm 2008 đến nay, giá tiêu dùng trong nước đã tăng đến 45% khiến đời sống người nộp thuế khó khăn. Đánh giá tác động nếu thực hiện các đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết có thể khiến giảm thu ngân sách.
Tổng giảm thu các khoản từ giãn, giảm thuế TNCN và TNDN chỉ 3.000-4.000 tỉ đồng. Nếu Quốc hội thông qua việc giảm 30% số thuế đã giãn thu, ngân sách sẽ giảm tối đa thêm 2.500 tỉ đồng nữa. Tuy nhiên, do tháo gỡ được khó khăn cho người dân, doanh nghiệp nên về lâu dài nguồn thu từ doanh nghiệp, cá nhân sẽ bù lại được do sản xuất kinh doanh ổn định trở lại.
Về thuế TNDN, Bộ Tài chính cho rằng hiện lãi suất vẫn ở mức rất cao, khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn hiện hữu và không chỉ ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì vậy cần thiết tiếp tục mở rộng đối tượng giãn thuế TNDN ra cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều công nhân (từ 300 công nhân trở lên), các doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày, nông lâm thủy hải sản, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng cho xã hội (gồm làm đường, điện, thủy lợi...).
Bộ Tài chính cũng giữ nguyên quan điểm nên giảm 50% thuế khoán (gồm thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN) cho các hộ kinh doanh nhà trọ nếu các hộ này cam kết không tăng giá, nhân rộng mô hình ở TP.HCM ra toàn quốc. Các nhà trẻ phục vụ khu công nhân ở trọ cũng được đề nghị cho giảm 50% thuế khoán nếu không tăng giá.
Để bữa ăn giữa ca của công nhân bớt “hẻo”, Bộ Tài chính đề nghị không tính thuế giá trị gia tăng với suất ăn doanh nghiệp tự nấu cho người lao động. Hộ kinh doanh suất ăn công nhân cam kết không tăng giá cũng được đề nghị giảm 50% thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ yêu cầu địa phương cấp ngân sách bù giá xe buýt vì công nhân, sinh viên chủ yếu đi bằng phương tiện này, đồng thời chỉ đạo tăng lương tối thiểu cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
Đặc biệt, với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được giãn thuế TNDN năm 2011 thời hạn một năm và cả đối tượng đang được kiến nghị bổ sung để giãn thuế TNDN kể trên, Bộ Tài chính đề nghị cho miễn 30% số thuế đáng ra phải nộp năm 2011 góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1-8-2011 miễn thuế này cho thu nhập từ cổ tức để thúc đẩy bỏ tiền vào sản xuất kinh doanh, trừ các khoản cổ tức chia từ ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng vì các tổ chức này năm 2009-2010 chia cổ tức lớn, đều trên 10%.
Cũng từ thời điểm 1-8, Bộ Tài chính kiến nghị không thu thuế TNCN 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng với chuyển nhượng chứng khoán để ổn định thị trường (dự kiến kết thúc vào năm 2012). Những người làm công ăn lương có thu nhập đến 5 triệu đồng/tháng cũng được kiến nghị miễn thuế.
Theo quan chức Bộ Tài chính, các đề xuất của bộ đã cơ bản được Ban Bí thư chấp thuận. Để được thực hiện, phải được Chính phủ thông qua và được sự chấp thuận của Quốc hội. Thời điểm sớm nhất các đề xuất trên có thể được thực hiện cũng phải từ 1-8-2011.
|
Thu thuế TNCN 2011 sẽ tăng 23,7% Năm 2010, tổng tiền thu thuế TNCN là gần 24.000 tỉ đồng. Trong số này, gần 60% là từ Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, đóng góp không nhỏ cho tổng số thu trên, theo Bộ Tài chính, có phần rất lớn từ người nước ngoài làm việc tại VN. Và những người đóng thuế TNCN, theo một quan chức Bộ Tài chính, là đối tượng chấp hành tốt nhất, đóng góp chăm chỉ nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất do thu nhập đa số chưa cao, chủ yếu là trung lưu. Theo dự toán thu chi ngân sách năm 2011 vừa được Bộ Tài chính công bố, có nhiều khoản thu sẽ được tăng lên. Đáng chú ý là thu tiền sử dụng đất năm 2011 Bộ Tài chính dự kiến thu được 30.000 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng 14% so với ước thực hiện năm 2010. Điều đặc biệt, thuế TNCN dự kiến tăng thu khá mạnh: 23,7% so với ước thực hiện năm 2010. Vì vậy nếu giảm thuế TNCN, tổng mức thuế mà Bộ Tài chính thu được năm 2011 cũng sẽ không thấp hơn năm 2010. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận