06/01/2023 14:17 GMT+7

Đề nghị phạt Mười Tường từ 14-16 năm tù vụ buôn lậu đường cát

Viện kiểm sát đề nghị phạt “trùm buôn lậu” Mười Tường mức án từ 14-16 năm tù, các bị cáo khác nhận từ 8-10 năm, riêng bị cáo Tú từ 7-9 năm tù.

Đề nghị phạt Mười Tường từ 14-16 năm tù vụ buôn lậu đường cát - Ảnh 1.

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh An Giang đọc bản luận tội Nguyễn Thị Kim Hạnh và 6 bị cáo khác tại phiên tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 6-1, TAND tỉnh An Giang tổ chức tranh luận giữa luật sư và viện kiểm sát trong vụ án buôn lậu và trốn thuế đối với trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và 6 đồng phạm trong vụ vận chuyển 1.397 bao đường cát.

Cùng bị đưa ra xét xử có các bị cáo: Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh), Võ Minh Phương (Phương Cam), Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương (Phương Đôn), Nguyễn Tường Cẩm Tú.

Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 23-12-2018, Võ Minh Phương đến Campuchia giao cho ghe của Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày, túi xách, mũ; ghe của Lê Văn Điện 400 bao đường cát; ghe của Nguyễn Văn Lình 498 bao đường cát; ghe của Trần Văn Tánh 499 bao đường cát.

Đến 18h45, ghe của Dũng, Điện, Tánh, Lình từ Campuchia về đến kênh Ruộc, xã Phú Hội, huyện An Phú thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ bốn ghe cùng toàn bộ hàng hóa nhập lậu là 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 1 tỉ đồng.

Đề nghị phạt Mười Tường từ 14-16 năm tù vụ buôn lậu đường cát - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú bị đề nghị mức án nhẹ nhất trong các bị cáo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cảnh sát đã khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình, Trần Văn Tánh, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền về tội "buôn lậu". Sau đó, tháng 4-2020, các bị can Phương, Tới, Miền từ Campuchia về Công an xã Đa Phước, huyện An Phú đầu thú.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TP.HCM trên 200.000 tấn đường cát, trị giá trên 2.885 tỉ đồng đồng.

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh An Giang khẳng định bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo đều đúng người, đúng tội. 

Căn cứ vào những hồ sơ thu thập được, cũng như lời khai tại phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát đề nghị TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh từ 14-16 năm tù, Nguyễn Hoàng Út từ 12-13 năm tù; Võ Minh Phương; Trần Công Tới; Bùi Văn Miền; Trần Văn Phương (Phương Đôn) bị đề nghị mức án từ 8-10 năm tù. 

Riêng bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù. "Do bị cáo Tú đã thành khẩn khai báo ngay từ đầu trước khi khởi tố vụ án, chúng tôi đã cân nhắc giảm nhẹ hình phạt khi đề nghị lượng hình", đại diện viện kiểm sát nói.

Đề nghị phạt Mười Tường từ 14-16 năm tù vụ buôn lậu đường cát - Ảnh 3.

Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị mức án từ 14-16 năm tù trong vụ buôn lậu 1.397 bao đường cát - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tranh luận tại tòa, luật sư Hồ Hoàng Phượng - Đoàn luật sư tỉnh An Giang - cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận thức pháp luật rất cao và đã thành khẩn, thừa nhận số đường cát nêu trên, trị giá trên 700 triệu đồng. 

"Còn số liệu quần áo, kiện hàng có trị giá trên 260 triệu đồng thì bị cáo Hạnh không hề thừa nhận từ đầu đến thời điểm này. Bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận đường của bị cáo. Một số bị cáo kia cũng thừa nhận chỉ giúp Hạnh chuyển tiền liên quan đến đường cát chứ không có các mặt hàng khác. Do đó, tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại", luật sư Phượng nói.

Đề nghị phạt Mười Tường từ 14-16 năm tù vụ buôn lậu đường cát - Ảnh 4.

Luật sư Hồ Hoàng Phượng cho rằng từ đầu đến cuối bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ thừa nhận buôn lậu đường cát, không thừa nhận buôn lậu các kiện hàng quần áo cũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kết thúc phần tranh luận giữa luật sư và viện kiểm sát, TAND tỉnh An Giang đã nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 9-1 sắp tới.

Tạm hoãn xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường vì vắng nhiều người liên quan Tạm hoãn xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường vì vắng nhiều người liên quan

TTO - Ngày 13-12, TAND tỉnh An Giang đã tạm hoãn xét xử vụ án buôn lậu và trốn thuế đối với trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và 6 đồng phạm, vì vắng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên