06/09/2021 19:48 GMT+7

Đề nghị cho mua hơn 75.400 tấn gạo để tiếp tục hỗ trợ cho 9 tỉnh phía Nam

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 6-9, Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp Bộ Kế hoạch - đầu tư báo cáo Thủ tướng cho phép mua hơn 75.413 tấn gạo trên địa bàn khu vực Nam Bộ để hỗ trợ người dân ở 9 tỉnh phía Nam.

Đề nghị cho mua hơn 75.400 tấn gạo để tiếp tục hỗ trợ cho 9 tỉnh phía Nam - Ảnh 1.

Gạo được Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 - Ảnh: CTV

Theo Bộ Tài chính, đây là số lượng gạo nằm trong tổng số hơn 130.000 tấn gạo đã được Phó thủ tướng Lê Minh Khái có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền cho 24 địa phương.

Đến nay, hơn 54.762 tấn gạo đã và đang được Cục Dự trữ Nhà nước bàn giao cho các tỉnh thành. Số còn lại hơn 74.413 tấn. 

Hai bộ Tài chính và Kế hoạch - đầu tư đang báo cáo Thủ tướng cho phép mua gạo trên địa bàn khu vực Nam Bộ để xuất cấp cho người dân ở 9 tỉnh phía Nam.

Riêng đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo để cấp cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong 2 tháng của TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH cùng Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng ban hành quyết định số 1415.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND TP.HCM để cấp cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong thời gian 1 tháng.

Đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất 14.549 tấn gạo trên tổng số 71.104,95 tấn để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Về số gạo còn lại, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ LĐ-TB&XH cùng rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp.

Căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Đề nghị khẩn trương xuất cấp gạo đợt 2 cho TP.HCM Đề nghị khẩn trương xuất cấp gạo đợt 2 cho TP.HCM

TTO - Để tiếp tục hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 56.555 tấn gạo hỗ trợ đợt 2 cho TP.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên