Để học phí không là rào cản vào đại học

P.Q
P.Q

Năm học 2022 - 2023, Trường ĐH Thái Bình Dương vẫn không tăng học phí nhằm chia sẻ với người học, đồng thời tặng học bổng Vượt khó COVID-19 - giảm 25% học phí cho 100% tân sinh viên.

Để học phí không là rào cản vào đại học - Ảnh 1.

Hướng đến nguyên tắc công bằng trong cơ hội học tập, công bằng trong điều kiện phát triển cá nhân, ĐH Thái Bình Dương duy trì mức học phí ổn định trong nhiều năm liền.

Chia sẻ với người học

Trong bối cảnh học phí liên tục tăng mạnh như hiện nay, nhiều bạn trẻ ngoài những cân nhắc về điểm số, sở trường, sở thích… khi xếp nguyện vọng đại học còn băn khoăn về vấn đề tài chính. 

Làm thế nào để vừa chọn được trường đại học đào tạo chất lượng, vừa có học phí phù hợp đang là từ khóa được nhiều thí sinh tìm kiếm gần đây, khi mà thời gian chọn nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT đang vào giai đoạn nước rút.

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, những ngày qua em Thành Quang (Trường phổ thông Duy Tân, Phú Yên) dành thời gian ngồi máy tính nhiều hơn để tìm kiếm những trường đại học có học phí phù hợp. Cuối cùng, em đã chọn Trường ĐH Thái Bình Dương tại TP Nha Trang làm NV1.

"Với số điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của em sẽ đủ điều kiện đậu vào nhiều trường trong TP.HCM, tuy nhiên em chọn ĐH Thái Bình Dương vì học phí chỉ hơn 5.000.000 đồng/học kỳ. Hơn nữa, trường còn có rất nhiều ưu đãi cho tân sinh viên, đặc biệt giảm 25% học phí toàn khóa học nên em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều", Thành Quang bày tỏ.

Để học phí không là rào cản vào đại học - Ảnh 2.

Trường đại học ở các tỉnh thành là một lựa chọn phù hợp với các thí sinh đắn đo vì tài chính

TS. Phạm Quốc Lộc - phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương, cho biết: "Với bối cảnh kinh tế như hiện nay, nhà trường quyết định không tăng học phí mà còn đưa ra các gói hỗ trợ cho tân sinh viên. Đây là chủ trương của nhà trường trong nhiều năm qua, nhằm san sẻ một phần khó khăn với thí sinh và xã hội, để không người học nào bị bỏ lại phía sau".

Cũng theo TS. Lộc, năm học 2022 - 2023, ngoài những ưu đãi như giảm 25% học phí toàn khóa học cho tất cả tân sinh viên, tặng học phí học kỳ I, miễn phí 6 tháng ký túc xá, Trường ĐH Thái Bình Dương còn dành hơn 14 tỉ đồng cho quỹ học bổng Phát triển tài năng và Khuyến học. 

Đây là hai học bổng lớn của nhà trường, có giá trị từ 50% - 75% - 100% học phí toàn khóa học dành cho các thí sinh có điểm học tập, rèn luyện tốt hoặc những bạn có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực.

Để học phí không là rào cản vào đại học - Ảnh 3.

TS. Phạm Quốc Lộc (giữa) cho biết nhà trường chú trọng đầu tư cả cơ sở vật chất lẫn con người để thực hiện chiến lược giáo dục

Đầu tư cho chất lượng giáo dục đại học

Trường ĐH Thái Bình Dương được đầu tư tốt về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tăng cường cải tiến chương trình đào tạo, tích cực đầu tư các hoạt động cho sinh viên… Điều này đã nằm trong chiến lược giáo dục của nhà trường, giai đoạn 2020 - 2025.

Để sinh viên làm được việc sau khi ra trường, nhà trường rất chú trọng đầu tư cho người học trên mọi phương diện như: thường xuyên tổ chức các buổi workshop, giao lưu với những diễn giả/nhà đầu tư nổi tiếng; thực hành từ năm nhất, trực tiếp làm dự án; tham vấn tâm lý, sức khỏe cho sinh viên… 

Bên cạnh đó, với chiến lược trở thành trường đại học uy tín và chất lượng, đội ngũ giảng viên của nhà trường có số lượng lớn tốt nghiệp tại Anh, Nhật Bản, Thái Lan. Nhiều giảng viên có thời gian tu nghiệp lâu năm tại nước ngoài.

Để học phí không là rào cản vào đại học - Ảnh 4.

Một buổi thiền vẽ được tổ chức ngoài trời đã đem lại cảm giác thư thái, giảm bớt căng thẳng sau những giờ học

Nguyễn Thị Diệu, cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương, chia sẻ: "Mình tốt nghiệp năm 2017, hiện là chuyên viên phát triển phần mềm của Công ty Booth Transport, Úc. Mình làm cho công ty từ khi thực tập đến giờ đã được 5 năm, chuyên phụ trách và viết các phần mềm, ứng dụng. 

Chính vì chương trình dạy của trường luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới nên mình rất tự tin đầu quân vào các công ty nước ngoài, mình thường xuyên được họ đánh giá cao về chuyên môn và tác phong".

Có thể thấy, dù không tăng học phí theo xu hướng chung nhằm chia sẻ với người học và xã hội, tạo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho người dân có thu nhập khác nhau, nhưng Trường ĐH Thái Bình Dương luôn xây dựng tầm nhìn và nguồn lực tài chính để nâng cao uy tín thông qua chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cơ hội việc làm cho sinh viên.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên