28/08/2015 11:40 GMT+7

Để hoang 
hàng chục ngàn hecta đất

LAN ANH
LAN ANH

TT - Sau khi rà soát hiện có trên 32.000ha đất của các nông lâm trường bị cho thuê, cho mượn, bị tranh chấp hoặc lấn chiếm, đó là chưa kể gần 60.000ha khác chưa sử dụng.

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại cuộc chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai ngày 27-8 cho biết sau khi rà soát hiện có trên 32.000ha đất của các nông lâm trường bị cho thuê, cho mượn, bị tranh chấp hoặc lấn chiếm, đó là chưa kể gần 60.000ha khác chưa sử dụng. 

Trong khi đó, theo các đại biểu Quốc hội, hiện có trên 220.000 đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất.

Tại nhiều khu vực rừng phòng hộ, rừng thuộc nông lâm trường có nhà kiên cố, biệt thự của các gia đình giàu có, quan chức nhưng không thu hồi được.

“Thực tế chúng tôi đi giám sát một xã quản lý 5.000ha ở Gia Lai, thấy xã trên 2.000 dân mà chỉ giao cho dân 300ha, một doanh nghiệp được giao 1.700ha, còn 3.000ha chưa giao cho ai trong khi dân không có đất sản xuất” - một đại biểu chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng cần đánh giá rõ trách nhiệm của các bộ ngành về việc chuyển đổi mô hình quản lý nông lâm trường đang tạo một lớp địa chủ mới. Trách nhiệm quản lý cũng phải đặt ra. Các bộ cần xác định bao nhiêu đất đai bị bỏ hoang hóa, bị sử dụng không đúng đối tượng, mục đích.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên