24/04/2020 09:12 GMT+7

Dè dặt mở cửa và... nghe ngóng!

NHƯ BÌNH - NGỌC HIỂN
NHƯ BÌNH - NGỌC HIỂN

TTO - Trong ngày 23-4, nhiều cửa hàng, điểm kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu tại TP.HCM đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, trong khi một số doanh nghiệp và dịch vụ vẫn kiên nhẫn chờ hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng.

Dè dặt mở cửa và... nghe ngóng! - Ảnh 1.

Một quán hủ tiếu trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM mở bán lại ngày 23-4, khách hàng được nhắc nhở ngồi giãn cách khi vào quán - Ảnh: HOÀNG AN

Tại nhiều địa phương, các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ lưu trú, vận tải hành khách... cũng được cho phép hoạt động trở lại nhưng cơ quan chức năng tổ chức kiểm soát chặt việc đảm bảo tiêu chí giãn cách.

Mở cửa thăm dò và chờ hướng dẫn...

Sáng 23-4, bà Nguyễn Thị Hoa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã "liều" mở cửa hàng phở trên đường Bạch Đằng dù thừa nhận không biết có vi phạm hay không.

 Theo bà Hoa, suốt một thời gian đóng cửa, phần vì "nhớ nghề", phần vì khó khăn tài chính nên sáng sớm đầu tiên sau ngày ngừng giãn cách, bà đã mở cửa trở lại nhưng lượng khách rất ít ỏi.

Dọc tuyến đường Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh), hàng loạt cửa hàng sửa xe, mua bán xe máy cũng đã mở cửa trở lại, dù rất nhiều chủ cửa hàng cho biết vẫn chưa chắc được phép hay không. 

Theo anh Đàm Chí Hùng (chủ tiệm sửa xe), do nhiều người có nhu cầu sửa xe, vá xe nên anh buộc phải mở cửa, vừa phục vụ khách vừa có thêm ít chi phí trả tiền thuê mặt bằng trong thời gian qua.

Tuyến đường Nguyễn Thị Định (Q.2) cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi nhiều hàng quán mở cửa, trưng bày hàng hóa tràn cả vỉa hè. Các cửa hàng nội thất, cửa hàng thời trang... treo biển hoạt động trở lại vừa tranh thủ dọn dẹp vệ sinh cửa hàng sau nhiều ngày tạm đóng cửa.

Bà Nguyễn Thùy Linh Cát - giám đốc Công ty thời trang Nguyên Sa (Catsashop) - cho biết do không nằm trong danh sách những mặt hàng chưa được phép mở nên chuỗi cửa hàng thời trang của bà đã bắt đầu mở lại 4 cửa hàng từ sáng 23-4. 

"Hôm nay mở lại cũng bắt đầu có khách nhưng lượng người đến mua sắm còn ít, chưa đông đúc như trước đây" - bà Cát nói.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng vẫn kiên nhẫn chờ hướng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá an toàn trước khi mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại. Anh Nhật Thuận, chủ tiệm ăn uống tại khu Phan Xích Long (Phú Nhuận), cho biết vẫn chưa dám mở cửa trở lại do chưa có hướng dẫn cụ thể, dù mọi thứ đã sẵn sàng. 

"Việc mở lại một cửa hàng không đơn giản bởi phải vận hành cả hệ thống từ nguyên liệu, nhân viên chế biến, trực giao hàng... rất phức tạp. Do đó, khi chưa có thông tin chính thức, tôi chưa dám mở cửa đón khách", anh Thuận nói.

Nóng lòng được hoạt động trở lại

Giám đốc kinh doanh một hệ thống mỹ phẩm có cửa hàng trong các siêu thị và trung tâm thương mại cho biết trong những ngày giãn cách, siêu thị dù vẫn mở cửa nhưng chỉ bán hàng thiết yếu, một số khu vực khác bắt buộc đóng cửa. 

"Hôm nay siêu thị mở thêm phần hàng tiêu dùng không thiết yếu, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi quay lại", vị này cho biết.

Khối dịch vụ trong các nhà hàng, khách sạn cũng đang háo hức sẵn sàng cho việc quay lại sau những ngày giãn cách. Đại diện khách sạn Grand Saigon cho biết đã sẵn sàng các điều kiện để nhà hàng trong khách sạn có thể đón khách trở lại. 

"Nhân sự cũng đã sẵn sàng quay lại làm việc, từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ. Cả khách sạn ai cũng nóng lòng, chuẩn bị tốt cho công tác đón và phục vụ khách ngay khi có hướng dẫn cụ thể từ UBND TP.HCM", đại diện khách sạn này cho biết.

Trong khi đó, chủ các nhà xưởng cho biết việc nới lỏng giãn cách xã hội là tín hiệu vui nhưng các công ty vẫn phải đảm bảo an toàn cho nhân viên khi sản xuất. 

Ông Nguyễn Văn Trí - tổng giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc (Q.7) - cho biết ngay trong thời điểm giãn cách xã hội, công ty vẫn duy trì hoạt động và đảm bảo tuyệt đối các tiêu chí về an toàn theo khuyến cáo.

Dù được nới lỏng, ông Trí vẫn yêu cầu toàn bộ nhân viên tiếp tục đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch. Tương tự, ông Bùi Thanh Bình - giám đốc Nhà máy Logoplaste (Bình Dương) - cho biết trong thời điểm cách ly vừa qua, hơn 100 nhân viên của công ty vẫn làm việc bình thường và tuân thủ an toàn phòng dịch theo cảnh báo. 

"Việc được nới lỏng giãn cách khiến công ty "nhẹ nhõm", song các quy trình vệ sinh, phòng dịch của công ty vẫn được thắt chặt và duy trì để phòng dịch", ông Bình nói.

Hà Nội: phải đảm bảo giãn cách

hetcachly 1(read-only)

Một cửa hàng cà phê trên phố Phủ Doãn đã cắt giảm nửa số ghế ngồi và xếp xen kẽ để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 cho khách hàng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 23-4, ghi nhận trên các tuyến phố ở phường Hàng Trống (Hà Nội) cho thấy các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê đã sắp xếp lại bàn ghế cho khách ngồi theo đúng quy định, đảm bảo giãn cách.

Ông Nguyễn Đức Sơn, chủ quán cơm ở phố Phủ Doãn, cho biết đã phải mua ngay tấm mica làm tấm chắn ngăn cách giữa các khách hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến ăn cơm tại quán.

"Được mở bán hàng, chúng tôi phải có biện pháp bảo vệ thực khách đến ăn uống, đảm bảo thực hiện đúng quy định về giãn cách", ông Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, lực lượng chức năng khá vất vả trong việc tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đảm bảo tuân thủ giãn cách.

Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, phó trưởng Công an phường Hàng Trống, cho biết trong ngày đầu tiên, công an phường phải bố trí 2 tổ tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến phố. Các cửa hàng kinh doanh được nhắc nhở không lấn chiếm hè phố cản trở giao thông, nếu cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý.

Chiều cùng ngày, một chủ quán bún phở trên phố Chân Cầm (Hàng Trống) đã bị xử phạt 2,5 triệu đồng sau khi kê bàn ghế cho khách ngồi ăn ở phía ngoài. "Chắc tôi chỉ bán mang về thôi vì không có chỗ cho khách ngồi lại ăn" - ông T., chủ quán ăn này, cho biết.

HÀ THANH - NAM TRẦN

* Cần Thơ: hàng quán thưa thớt khách

Ngày 23-4, ngày đầu tiên được phép hoạt động trở lại của một số dịch vụ không thiết yếu ở TP Cần Thơ sau 3 tuần tạm ngừng, không khí hoạt động vẫn chưa nhộn nhịp như thời điểm chưa thực hiện cách ly xã hội.

Tại các khu vực sầm uất của TP Cần Thơ như bến Ninh Kiều, đường Trần Văn Hoài, Trần Văn Khéo, 30 Tháng 4, Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều)..., nhiều quán ăn uống và các dịch vụ khác vẫn rất thưa thớt khách.

Bà Cao Hoàng Phương, chủ quán cà phê ở đường 30 Tháng 4, cho biết đã yêu cầu nhân viên bố trí ghế ngồi có khoảng cách 2m cho một bàn và cũng phục vụ bán mang đi. Tuy nhiên, lượng khách chưa nhiều do người dân vẫn có ý thức về vấn đề giãn cách nhằm phòng chống dịch.

* Kiên Giang: dịch vụ ăn uống, khách sạn... mở cửa đón khách từ 24-4

Ông Đỗ Thanh Bình - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết kể từ ngày 24-4, UBND tỉnh thống nhất cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn được mở cửa đón khách trở lại.

Riêng các dịch vụ karaoke, vũ trường, các lễ hội tôn giáo, sự kiện tập trung quá đông người phải chờ tới khi không còn nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Tàu chở khách từ đất liền đi các đảo được phép hoạt động không giới hạn số chuyến, nhưng phải đảm bảo hành khách ngồi cách ghế. Các tuyến xe khách từ Kiên Giang, dịch vụ taxi, xe chạy hợp đồng, chở khách tham quan du lịch... cũng được hoạt động trở lại nhưng hành khách phải ngồi cách ghế.

Tại đảo Phú Quốc, các khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống được phép đón khách.

C.QUỐC - C.CÔNG - B.ĐẤU - K.NAM

TP.HCM tiếp tục dừng nhiều hoạt động tụ tập từ 20 người, sàn nhảy, quán bar... TP.HCM tiếp tục dừng nhiều hoạt động tụ tập từ 20 người, sàn nhảy, quán bar...

TTO - Chiều 23-4, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

NHƯ BÌNH - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên