09/06/2020 16:11 GMT+7

Để 4 năm không thu phí gây trở ngại giao thông, trạm BOT cầu Bình Triệu sắp được tháo dỡ

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Gần 4 năm trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và 2 không thu phí đã gây trở ngại cho xe cộ lưu thông. TP.HCM sắp chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2, nên sẽ tháo dỡ trạm thu phí này.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP về việc tiếp nhận bàn giao dự án xây dựng cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 (quận Bình Thạnh - quận Thủ Đức, TP.HCM) nhằm giải quyết chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nhà đầu tư BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao) thực hiện dự án này.

Để 4 năm không thu phí gây trở ngại giao thông, trạm BOT cầu Bình Triệu sắp được tháo dỡ - Ảnh 1.

Dừng thực thiện dự án BOT cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 nên sẽ tháo bỏ trạm thu phí này - Ảnh: VĂN BÌNH

Sau khi UBND TP.HCM có chủ trương dừng đầu tư BOT dự án trên, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP - nhà đầu tư dự án BOT cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 - đã có văn bản đề xuất dừng quản lý, khai thác, duy tu, đảm bảo giao thông thường xuyên hai cây cầu Bình Triệu 1 và 2, cùng 2 trạm thu phí thuộc dự án trên.

Để 4 năm không thu phí gây trở ngại giao thông, trạm BOT cầu Bình Triệu sắp được tháo dỡ - Ảnh 2.

Mặt đường giao thông vào cầu Bình Triệu 1 và 2 đang bị thu hẹp vì trạm thu phí, khiến tốc độ xe rất chậm - Ảnh: VĂN BÌNH

Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND TP giao cho Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận bàn giao công trình trên, giao cho các đơn vị có chức năng thực hiện công tác quản lý, khai thác, duy tu đối với cầu Bình Triệu 1, cầu Bình triệu 2, cầu Ông Dầu và 2 trạm thu phí ở hai đầu cầu kể từ ngày 1-7-2020.

Để 4 năm không thu phí gây trở ngại giao thông, trạm BOT cầu Bình Triệu sắp được tháo dỡ - Ảnh 3.

Phòng soát vé trạm thu phí đã cài khóa 4 năm nay không thu phí, sắp tới sẽ được tháo bỏ - Ảnh: VĂN BÌNH

Đồng thời, kiến nghị cho thanh lý 2 trạm thu phí ở hai đầu cầu Bình Triệu 1 và 2.

Trạm thu phí BOT cầu Bình Triệu bắt đầu thu phí từ năm 2005 để hoàn vốn cho dự án xây cầu Bình Triệu giai đoạn 1, và đến tháng 7-2016 dừng thu phí. Sau đó nhà đầu tư BOT dự định tận dụng nơi này để thu phí trở lại, khi hoàn thành dự án cầu Bình Triệu giai đoạn 2.

Tuy nhiên,  tháng 10-2017  Quốc hội ban hành nghị quyết nêu rõ đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu. Do đó UBND TP có chủ trương dừng thực hiện BOT dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2.

Dừng đầu tư BOT dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 và cầu Tân Kỳ - Tân Quý Dừng đầu tư BOT dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 và cầu Tân Kỳ - Tân Quý

TTO - Việc dừng thực hiện 2 dự án BOT đồng nghĩa với việc không tổ chức thu phí giao thông. Theo đó, TP sẽ tìm hình thức đầu tư mới đối với hai dự án trên.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên