17/11/2006 05:48 GMT+7

ĐBSCL: nhà văn hóa, nhà thông tin vắng tanh

KIỀU MY
KIỀU MY

TT - Mỗi tỉnh trong khu vực ĐBSCL có ít nhất 20 nhà văn hóa, 300 nhà thông tin. Thế nhưng người dân vùng này lại đang kêu: không có hoặc có quá ít các hoạt động phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí, văn nghệ... Vì sao?

50m0TuD4.jpgPhóng to

Kệ sách báo của Nhà văn hóa xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp chỉ lèo tèo vài cuốn sách - Ảnh: K.My

TT - Mỗi tỉnh trong khu vực ĐBSCL có ít nhất 20 nhà văn hóa, 300 nhà thông tin. Thế nhưng người dân vùng này lại đang kêu: không có hoặc có quá ít các hoạt động phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí, văn nghệ... Vì sao?

Nhà văn hóa vắng lặng

Đến nhiều nhà văn hóa (NVH), nhà thông tin (NTT) chúng tôi nhận ra tình hình chung là rất vắng lặng. Tại Hậu Giang nhiều nhà NVH, NTT chỉ hoạt động cầm chừng, ít khi tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí. “NVH thì đẹp nhưng chẳng thấy hoạt động gì. NVH mà chẳng có gì để xem, để đọc cả!” - nhiều người dân xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp than phiền.

NVH xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đưa vào hoạt động từ năm 1999 với kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng, nằm cạnh UBND xã, có địa thế rất thuận lợi. Trong NVH có phòng truyền thanh, phòng truyền thống và phòng đọc sách nhưng trang thiết bị... sắp trở thành phế thải. Sách quá cũ, lèo tèo vài cuốn, không có báo mới... Thế nên NVH luôn vắng vẻ. Em Trần Trúc Linh nói: “Em rất thích đọc truyện tranh và sách thiếu nhi nên thường ghé qua NVH để xem có sách mới về không. Tuy nhiên hàng chục lần ghé rồi mà không thấy sách mới, chỉ toàn là sách cũ em đã đọc cách đây hơn một năm. Bây giờ em cũng lười qua NVH...!”.

Anh Lê Văn Chuồng, trưởng Ban văn hóa thông tin xã Tân Bình, lý giải: “Chúng tôi cũng muốn có nhiều hoạt động để phục vụ bà con nhưng không có kinh phí. Khoản tiền mà cấp trên chi xuống quá ít ỏi nên các hoạt động văn nghệ chỉ có thể diễn ra dịp lễ tết, còn hoạt động thường xuyên thì chúng tôi chưa làm được. Vì vậy mà người dân vẫn đói thông tin”.

Không chỉ Tân Bình mà các NVH ở các xã Phương Phú, Phú An cũng chỉ duy trì các CLB đàn, hát nhưng cũng chưa đều đặn, số lượng sách báo mới còn rất hạn chế. Chính vì vậy số lượng người đến NVH chỉ đếm trên đầu ngón tay. NTT tại các ấp Hòa Phụng A, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đều đóng cửa im ỉm. Chị Hoa, một người dân, nói: “Từ trước đến nay có thấy hoạt động gì đâu. Ở đây chúng tôi chẳng có gì để vui chơi cả, nhà ai có tivi còn đỡ nếu không thì...”.

Bà con khát thông tin

Theo thống kê sơ bộ ở ĐBSCL có khoảng 90% số NTT ấp xây nhưng hoạt động cầm chừng hoặc thường xuyên đóng cửa.

Tại Vĩnh Long, hiện nay có trên 70% số xã có NVH. Tuy nhiên, theo ngành văn hóa thông tin tỉnh này, còn thiếu sự đầu tư đồng bộ. Có NVH vẫn chưa đưa vào hoạt động do thiếu trang thiết bị, thiếu nhân sự quản lý, thiếu chuyên môn. Đó là chưa kể một số cơ sở chạy theo thành tích để được công nhận xã văn hóa, xây dựng NVH quá vội vã...

Ông Trương Văn Hùng - chủ tịch UBND xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, nơi có NVH, NTT hoạt động khá hiệu quả - chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi thấy bà con mình rất khát thông tin và hoạt động vui chơi, giải trí. Vì thế xã quyết tâm xây dựng một NVH khang trang để đáp ứng nhu cầu của bà con”. NVH của xã Đông Bình được xây với kinh phí xây dựng, trang thiết bị 500 triệu đồng, trong đó có phòng đọc sách, phòng truyền thống và một hội trường. Với 1.076 quyển sách thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, hướng dẫn nông nghiệp, sách thiếu nhi... được luân chuyển và đổi mới thường xuyên phần nào đáp ứng được nhu cầu của độc giả. Tại đây còn thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt văn nghệ định kỳ thu hút hàng trăm người dân đến tham gia; tám ấp của xã đều có sân bóng chuyền nhằm tạo sân chơi cho người dân…

“Theo chúng tôi, để các NVH, NTT thật sự là điểm đến của người dân, cần thành lập các tổ chức hội như hội phụ nữ, cựu chiến binh, các câu lạc bộ làm vườn, khuyến nông, khuyến ngư, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền… Đồng thời phải tổ chức luân phiên định kỳ, nội dung sinh hoạt phải phong phú, hấp dẫn. Riêng về tủ sách nên vận động người dân góp sách để cùng đọc, mỗi gia đình chỉ cần đóng góp 1.000-2.000 đồng/tháng sẽ có báo mới cho mọi người... Nếu huy động được sức dân thì NVH, NTT sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia” - nhiều nhà quản lý văn hóa đề nghị.

KIỀU MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất