
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được triển khai một số hạng mục phụ ở khu vực Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: M.V.
Ngày 15-1, tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng sớm chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, tránh để kéo dài gây ảnh hưởng tiến độ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị đơn vị này phối hợp các địa phương rà soát, xác định nguồn gốc đất, tính pháp lý đối với những hồ sơ còn vướng.
Mục tiêu là sớm có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch theo đúng mốc tiến độ đã cam kết.
Với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng Lâm Đồng, ông Hải yêu cầu sớm ban hành văn bản hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án chuyển nhanh sang giai đoạn thi công.
"Các đầu việc phải chạy song song, không chờ nhau", Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.
Trong khi đó nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được đề nghị chủ động triển khai phần việc ngay sau khi có hướng dẫn từ các sở, ngành. Doanh nghiệp cần khảo sát, đánh giá chất lượng các mỏ khoáng sản, xây dựng phương án sử dụng vật liệu phục vụ thi công, bảo đảm nguồn cung ổn định khi bước vào cao điểm.
Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án được tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tháng 6-2025, khởi công ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.
Theo thiết kế, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), tốc độ tối đa 80km/h.
Dự án được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, nhất là khu vực đèo Bảo Lộc. Sau khi hoàn tất và kết nối cùng các tuyến cao tốc dọc quốc lộ 20, thời gian di chuyển giữa Đà Lạt và TP.HCM sẽ rút ngắn xuống khoảng 3,5 giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận